Khởi tố vụ án sà lan đâm sập cầu Ghềnh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiều tối nay, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã khởi tố vụ án TNGT đường thủy nghiêm trọng sà lan đâm sập cầu Ghềnh.

Chiều 20/3, tại buổi họp báo khẩn tại UBND tỉnh Đồng Nai, Thượng tá Huỳnh Văn Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai, Trưởng phòng PC45 công an tỉnh Đồng Nai xác nhận thông tin khởi tố vụ án.

Cơ quan điều tra đánh giá, đây là vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến các tuyến đường sắt, đường bộ và đường thủy, dù chưa ghi nhận sự thương vong về người.

Mô tả ảnh.
BKS xà lan được cơ quan chức năng vớt lên bờ điều tra

Ông Nam cho biết thêm, bước đầu xác định 2 cậu cháu tài công có mặt trên sà lan khi xảy ra tai nạn là Nguyễn Văn Lẹ (SN 1988) và Trần Văn Giang (SN 1980, cùng quê Bạc Liêu). Ngay khi vừa xảy ra tai nạn, 2 cậu cháu đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Riêng Giang được xác định là tài công chính điều khiển tàu kéo gây gãy, sập 2 nhịp cầu Ghềnh.

Mô tả ảnh.
Giấy tờ cá nhân của Nguyễn Văn Lẹ mà cơ quan chức năng thu giữ

Cũng tại buổi họp báo, đồng chí Trần Văn Vĩnh, Ủy viên Ban TVTU, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện Bộ GTVT đã thành lập tổ công tác đặc biệt. Trước sự cố đó, tỉnh cũng đã có chỉ đạo Sở GTVT phối hợp với đường sắt Việt Nam để vận chuyển hành khách từ Ga Biên Hòa, riêng hàng hóa thì sẽ trung chuyển từ gà Hố Nai.

Riêng việc trục vớt sà lan cũng cần phải thực hiện khẩn trương, không để xảy ra tình trạng sà lan trôi dạt, gây sự cố tràn dầu, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường thủy khu vực.

Đối với hệ thống điện, nước và cáp viễn thông đã nhanh chóng được khắc phục kịp thời.

Dự kiến sớm nhất sau hai ngày sẽ trục vớt sà lan lên bờ, toàn bộ kinh phí sẽ do Tổng công ty đường sắt đảm nhiệm.

Tuyến đường sắt Bắc – Nam nối cầu Ghềnh đi ga Biên Hòa sẽ được sửa chữa sớm nhất trong vòng 5 tháng tới.

 Theo Luật sư Thái Văn Chung (Đoàn luật sư TP.HCM), trong trường hợp này, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án trước. Sau đó tùy theo quá trình điều tra sẽ tiến hành khởi tố bị can đối với người điều khiển phương tiện, mà cụ thể ở đây là tài công điều khiển chiếc tàu kéo vì đây là người trực tiếp gây tai nạn.

Riêng trường hợp tàu kéo đã hết hạn kiểm định 3 tháng nhưng vẫn đưa vào sử dụng, ông Chung cho rằng chỉ có thể áp dụng xử phạt hành chính đối với chủ phương tiện.

Mô tả ảnh.
Đến 17h30 phút, chiếc xà lan đã trôi khỏi hiện trường vụ đâm sập cầu Ghềnh

Theo đó, vụ sập cầu xảy ra vào lúc 11h30 phút trưa cùng ngày, xà lan mang BKS SG 3745 chạy theo hướng từ xã Hiệp Hòa về cầu Hóa An, khi chạy đến cầu Ghềnh thì tông vào mố cầu. Hậu quả làm 3 người và 3 chiếc xe máy rớt xuống sông và được đưa lên bờ an toàn.

Họp báo thông tin chi tiết vụ sập cầu Ghềnh, Đồng Nai
Họp báo thông tin chi tiết vụ sập cầu Ghềnh, Đồng Nai
(Xã hội) - (Phunutoday) - Khoáng 17h cùng ngày, Ban Tuyên giáo, Sở PCCC tỉnh Đồng Nai đã tổ chức buổi họp, thông tin chính thức về vụ việc sà lan tông gãy trụ cầu Ghềnh.

  

Theo:  khoevadep.com.vn copy link