5 điều đơn giản nhưng cha mẹ chăm chỉ làm cùng con thì còn quý hơn cho con vàng
Những điều này giúp con bạn có tương lai vững vàng trưởng thành hơn nhưng nhiều cha mẹ lại phớt lờ.
Những điều này giúp con bạn có tương lai vững vàng trưởng thành hơn nhưng nhiều cha mẹ lại phớt lờ.
Cha mẹ muốn rèn luyện khả năng tự chăm sóc bản thân cho con thì trước hết phải để con làm những việc trong khả năng của mình, ngay cả khi con đang gây rắc rối cho bạn.
Người ích kỷ chẳng bao giờ nhận sai mà lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Họ còn cho rằng mình thiếu cơ hội chứ làm sao mà thất bại được, họ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cha mẹ, cho người khác chứ ít khi nhìn ra vấn đề vì sao mình thất bại.
Cha mẹ nào cũng mong con cái ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng, một đứa trẻ ngoan ngoãn từ bé có thực sự phù hợp để làm việc chăm chỉ và phát triển trong xã hội không?
Cách hành xử của trẻ sẽ thường được quyết định bởi cách hành xử của cha mẹ chúng. Nhiều người lúc nào muốn chăm con cái nhưng họ chẳng hề biết cách chăm con tốt nhất không phải là nói quá nhiều mà hãy làm gương cho con.
"Tôi tự tin nhất bởi tôi là mẹ chúng, và người mẹ chăm con là tốt nhất, tôi chỉ nói được như thế thôi!", Diệp Lâm Anh tâm sự. Đây không phải lần đầu nữ ca sĩ vướng nghi vấn mang bầu. Hoà Minzy thừa nhận vì bản thân có tâm hồn ăn uống nên ngoại hình có chút tăng cân.
Sau khi chia tay thiếu gia Minh Hải, Hòa Minzy chọn cuộc sống làm "mẹ đơn thân" để chăm sóc con trai nên người.
Cha mẹ hi sinh vì con cháu, nhưng khi được hỏi thì con cái lại dửng dưng nghĩ rằng cha mẹ vì con là lẽ đương nhiên. Cha mẹ già rồi chẳng đi làm nữa, buồn tay buồn chân thì ở nhà chăm sóc con cháu cũng là việc nên làm.
Từ xưa đến nay thì con người rất coi trọng lòng hiếu thảo, việc báo hiếu, chăm sóc cha mẹ chính là việc mà bất kỳ người con nào cũng cần phải làm.
Khi nói đến vấn đề chăm sóc người khác, hầu hết các gia đình hiện nay đều có cách làm riêng, đó là chia sẻ gánh nặng cho các thành viên trong gia đình, để người già ở tại nhà đứa con này thời gian rồi lại sang nhà đứa con khác.
Nhắc đến con cả thì bà mẹ đầu tự hào, kể về anh ta không ngừng. Nhưng khi được hỏi tại sao con trai lớn không về chăm thì mẹ già bảo rằng con cả bận rộn nên không muốn làm phiền con, chỉ cần đứa út rảnh rỗi chăm bà là được.
Người ta nói mẹ và con gái như chị như em, gắn bó mối quan hệ "chấy rận" nhưng cuối cùng lúc mẹ ốm thì tôi lại không chăm sóc được nhiều vì bên cạnh tôi là một mẹ chồng bị liệt.
"Tôi tự tin nhất bởi tôi là mẹ chúng, và người mẹ chăm con là tốt nhất, tôi chỉ nói được như thế thôi!", Diệp Lâm Anh tâm sự.
Khi về già nhiều người nghĩ mình sẽ sống với con cái, sau nhiều năm tháng mình vất vả nuôi chúng thì giờ là lúc chúng chăm lo lại cho mình. Thế nhưng nhà của cha mẹ đó là nhà của con cái, nhưng nhà của con cái chưa chắc đã là nhà của cha mẹ.