Lật ngược vỏ chai nhựa mà bạn đang sử dụng, kiểm tra ngay xem nếu thấy con số này thì vứt nhanh còn kịp

( PHUNUTODAY ) - Sử dụng chai nhựa đựng nước uống là cách làm của rất nhiều nếu không muốn nói là hầu hết mọi người, mọi gia đình ở Việt Nam hiện tại. Nhưng bạn biết không, nếu bạn cũng đang trữ nước theo cách này, việc cần làm ngay lúc này là dốc ngược chai lại.

Chai nhựa có chứa các hóa chất nguy hiểm, gây ung thư

Chai nhựa không vô hại như bạn vẫn nghĩ, bởi chúng có thể lưu lại và phân giải ra các hóa chất nguy hiểm. Các ký hiệu đặc biệt ở đáy chai cần được lưu ý về nguyên liệu và mức độ độc hại của chai nhựa.

chai-nhua

Dưới đáy chai thường có kí tự hình tam giác với một con số nào đó được ghi bên trong sẽ cho biết loại nhựa được sử dụng để sản xuất ra chai nhựa đó. Điển hình như số "1" (nguyên liệu PET), nếu thấy kí tự này và con số 1 có nghĩa là chai nhựa đó chỉ an toàn khi sử dụng một lần.

Khi bạn để loại chai nhựa này dưới nhiệt độ nóng hoặc ánh nắng mặt trời, chúng có thể làm cho chất độc hại chảy ra và hòa vào nước.

Chai nhựa với số "3" hoặc "7" (nguyên liệu PVC hoặc PC), bạn hãy cẩn thận vì những loại nguyên liệu này có chứa chất độc này có thể xâm nhập vào thực phẩm và nước. Đây là 1 trong những nguyên nhân gây ra các căn bệnh hiểm nghèo.

Loại chai có thể tái sử dụng được làm từ nguyên liệu polyethylene và được đánh dấu bằng số "2" hoặc "4". Loại chai được làm từ polypropylene được đánh dấu bằng số "5" kèm chữ PP. Những loại chai này tương đối an toàn khi dùng để chứa nước lạnh và nếu được khử trùng đúng cách.

Vì sao cần lật ngược đáy chai nhựa để kiểm tra?

Đầu tiên là để xem những ký hiệu bên dưới đáy chai – thông điệp hết sức quan trọng từ nhà sản xuất và các chuyên gia, mà theo khảo sát từ nhiều tổ chức quốc tế, vẫn còn tới hơn 95% người tiêu dùng không hề hiểu.

Xin nhắc lại về 7 con số được in trong ký hiệu hình tam giác, tương ứng với những loại nhựa khác nhau.

chai-nhua-1

Xếp ở mức độ hại nhất, không được dùng để đựng thực phẩm là loại nhựa số 3, và 6:

– Số 3: nhựa PVC – loại nhựa này có giá thành rẻ, tính ứng dụng rất cao, có thể làm áo mưa, vật liệu xây dựng, đồ chơi nhựa, hộp nhựa… tuy nhiên dễ sinh chất độc hại ở nhiệt độ cao và khó tẩy rửa.

– Số 6: nhựa PS – loại nhựa này đang được sử dụng để làm ra nhiều chiếc hộp xốp đựng thức ăn đem đi, trong khi đã có những bằng chứng cho thấy nó có thể đưa vào thực phẩm của chúng ta những chất độc gây mệt mỏi, khó ngủ, bất thường nhiễm sắc thể, thậm chí gây ung thư.

Ở mức độ gây hại giảm đi một chút, nên thận trọng khi dùng là:

photo-1-1505706254295-1505706469245

Số 1: nhựa PETE – thường được sử dụng để làm ra các bình, lọ đựng nước, dầu, bơ đậu phộng, đựng mỹ phẩm.

Nghiên cứu đã thấy có chất antimon ở những mức độ khác nhau trong mẫu nước đựng bằng loại chai nhựa này sau thời gian dài, nên khuyến cáo chỉ nên dùng một lần.

Số 2: nhựa HDPE – thường được dùng để làm ra các can, bình đựng chất tẩy rửa, dược – mỹ phẩm, và cả thực phẩm, tuy có khả năng chịu nhiệt cao hơn nhiều loại nhựa khác nhưng lại khó tẩy rửa.

Số 7: nhựa “khác” – thường được dùng để làm ra các bình, cốc nhựa đựng nước dùng một lần, tuy nhiên không chịu được nhiệt cao, đặc biệt nếu loại nhựa này có chất BPA thì rất hại cho cơ thể.

Ở mức an toàn là:

Số 4: nhựa LDPE – thường được sử dụng để làm hộp mì, vỏ túi snack, cũng có thể sản sinh chất độc ở điều kiện nhiệt độ cao.

Số 5: nhựa PP – thường được sử dụng để làm ra các chai lọ đựng nước, chịu được nhiệt độ lên đến 167 độ C nên là loại duy nhất có thể dùng trong lò vi sóng.

Nhưng kể cả là loại nhựa an toàn nhất, không dễ thôi hóa chất thì các chuyên gia vẫn khuyên chúng ta không sử dụng chai nhựa để đựng nước và cần lật ngược chai lại, đổ nước ra ngay.

Lý do đưa ra rất thực tế, không cần qua giám định mẫu nước, đó là đã bao lâu rồi bạn không vệ sinh chai nước của mình?

Với điều kiện chai ban đầu sạch nhất thì vi khuẩn sẽ xuất phát từ miệng bạn, bám rất nhiều ở miệng chai sau đó truyền vào trong thân chai. Nghiên cứu đã cho thấy sau vài ngày nước đựng trong chai này có thể chứa lượng vi khuẩn vượt xa mức khuyến cáo, bẩn không kém đĩa đựng vi khuẩn trong phòng thí nghiệm.

Một nghiên cứu khác còn nhận thấy ở những chai nhựa sau một tuần sử dụng mà không vệ sinh, sẽ tồn tại loại vi khuẩn cùng dạng với vi khuẩn gây ra ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng.

Bạn mất vệ sinh phải chịu đã đành, nhưng kể cả khi chăm chỉ thau rửa chai lọ mỗi ngày thì cũng vẫn không phải là điều hay bởi những chai lọ nhựa thường không được thiết kế cho việc vệ sinh và dùng đi dùng lại, do đó rất khó để rửa cho sạch.

Không chỉ thế, việc vệ sinh cũng dễ dàng tạo ra nhiều vết xước trong chai, tạo thành nơi ẩn náu lý tưởng cho vi khuẩn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link