Lịch nghỉ lễ tháng 4: Hai kỳ nghỉ lớn người lao động cần biết

08:00, Thứ bảy 07/03/2026

( PHUNUTODAY ) - Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp, trong khi kỳ nghỉ 30/4 – 1/5 kéo dài 4 ngày nhờ trùng với cuối tuần. Tuy nhiên, giữa hai đợt nghỉ lễ vẫn có 2 ngày làm việc xen kẽ theo lịch quy định.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay người lao động được nghỉ 3 ngày liên tiếp. Theo Bộ luật Lao động, ngày 10/3 âm lịch rơi vào chủ nhật (26/4), nên người lao động được nghỉ bù vào thứ hai (27/4). Vì vậy, kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 25 đến 27/4.

Sau đó, người lao động đi làm lại trong hai ngày 28 và 29/4 trước khi bước vào kỳ nghỉ tiếp theo. Dịp 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 2 ngày theo quy định, cộng với 2 ngày cuối tuần nên tổng thời gian nghỉ là 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5.

Dịp 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 2 ngày theo quy định, cộng với 2 ngày cuối tuần nên tổng thời gian nghỉ là 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5.
Dịp 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 2 ngày theo quy định, cộng với 2 ngày cuối tuần nên tổng thời gian nghỉ là 4 ngày, từ 30/4 đến hết 3/5.

Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu bố trí lực lượng trực để xử lý công việc phát sinh; những nơi không nghỉ cố định thứ bảy, chủ nhật sẽ sắp xếp lịch nghỉ phù hợp với kế hoạch làm việc.

Hiện nay, người lao động tại Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày 30/4 và 1/5 (2 ngày), Quốc khánh (2 ngày).

Hiện nay, người lao động tại Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày 30/4 và 1/5 (2 ngày), Quốc khánh (2 ngày).
Hiện nay, người lao động tại Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương mỗi năm, gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Nguyên đán (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày), Ngày 30/4 và 1/5 (2 ngày), Quốc khánh (2 ngày).

Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị ban hành ngày 7/1 đã thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, hướng tới trở thành ngày nghỉ lễ để người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương. Chính phủ giao các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, cụ thể hóa chủ trương này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.

Chính sách được kỳ vọng giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận và thụ hưởng các giá trị văn hóa, đồng thời khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, góp phần lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong xã hội.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Bảo Ninh