Loại hoa giá rẻ mua 1 bó cắm được 2 bình, bày trong nhà vừa rực rỡ vừa gọi lộc

( PHUNUTODAY ) - Hoa thanh liễu mềm mại không chỉ mang vẻ đẹp quyến rũ mà còn ẩn chứa ý nghĩa mang lại may mắn và tài lộc. Chỉ cần mua 1 bó bạn có thể cắm được 2 bình đẹp mắt chưng Tết.

Ý nghĩa của hoa thanh liễu

Hoa thanh liễu mang nét đẹp giản dị và tự nhiên, kết hợp với hình thức nhỏ gọn nhưng không kém phần tinh tế, là biểu tượng cho ý chí vững vàng và tinh thần không khuất phục trước gian khổ. Khi hoa mở ra, năm cánh của nó mở rộng như bàn tay dang rộng đón nhận vận may và phú quý cho năm mới.

Thêm vào đó, hoa có sẵn nhiều màu sắc, từ đỏ, vàng, trắng, đến cam và xanh, cho phép bạn chọn lựa màu sắc hài hòa với không gian sống của mình.

Gợi ý cách cắm hoa thanh liễu đơn giản, tiết kiệm

Hoa thanh liễu thực sự là một trong những loại hoa không đòi hỏi kỹ thuật cắm phức tạp, do đó ngay cả những người mới bắt đầu tập cắm hoa cũng có thể dễ dàng thành công.

Thêm vào đó, loài hoa này cũng rất linh hoạt, có thể kết hợp với nhiều kiểu bình khác nhau. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thanh liễu có cấu trúc cây thân thảo khá cứng, có thể khó cắt tỉa; do đó, nên chuẩn bị một chiếc kéo bén để việc trang trí được thuận lợi hơn.

Chỉ với mức giá vài chục ngàn đồng một bó, bạn có thể cắm được thành 2 bình hoa mang 2 vẻ đẹp khác nhau để trang trí cho không gian sống.

Cắm hoa thành liễu

Muốn tạo nên một lọ hoa thanh liễu xinh xắn, bạn sẽ cần thêm một miếng xốp cắm hoa. Hãy nhớ mua trước nhé, giá cả khá phải chăng, chỉ 10.000 đồng cho mỗi miếng.

Bước 1: Đổ nước sạch và bột dinh dưỡng cho hoa vào bình. Chờ cho miếng xốp thấm đẫm nước rồi đặt nó chắc chắn vào miệng bình.

Bước 2: Do thanh liễu có nhiều lá, bạn nên cắt bớt để tránh hút chất dinh dưỡng, làm hoa tàn nhanh. Cắt lá một cách khéo léo để có thể sử dụng chúng cho một lần cắm hoa khác.

Kỹ thuật cắt xéo phần cuống hoa giúp hoa hấp thụ nước tốt hơn và duy trì độ tươi lâu hơn. Sau khi tỉa lá, cắm chúng vào xốp, bắt đầu từ những cành dài nhất để định hình cho bình hoa. Sử dụng ba cành cao nhất cắm vào ba điểm của miếng xốp giúp dễ dàng tạo dáng cho những cành tiếp theo.

Tiếp tục cắm các cành khác đều đặn vào xốp, tạo ra một hình dáng uốn lượn như đuôi công.

Khi đã cắm hết hoa, bạn sẽ có một lọ hoa đẹp mắt. Nhưng đừng vội bỏ lá đi, bởi chúng ta sẽ tiếp tục cắm thêm một lọ hoa nữa từ những lá này.

cach-cam-hoa-thanh-lieu

Cách cắm bình thanh liễu tận dụng lá còn thừa

Quy trình cắm hoa về cơ bản giữ nguyên như cách bạn thường làm. Hãy tuân theo các bước sau: Đầu tiên, đổ nước và dung dịch nuôi dưỡng hoa vào lọ, tiếp theo là đặt miếng xốp đã được làm ẩm vào đúng vị trí của miệng lọ.

Để bắt đầu tạo dáng cho lọ hoa, sử dụng 3 cành hoa dài nhất cắm vào 3 cạnh của miếng xốp. Tiếp tục cắm các cành khác vào khoảng trống, cho đến khi bạn cảm thấy bình hoa đã đầy đặn và hoàn chỉnh.

Đừng quên duy trì độ ẩm cho miếng xốp để lọ hoa của bạn luôn tươi tắn.

Khi cắt cành hoa, chú ý lựa chọn những cành có nụ hoặc hoa nở ở đầu để dành cho lọ hoa này, nhằm tạo ra một lọ hoa hài hòa với cả hoa và lá, trông sẽ rất lôi cuốn và sống động.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link