Lương Bích Hữu lên tiếng đáp trả khi bị nói "mắt bị rách giác mạc thì đừng lên hát"

( PHUNUTODAY ) - Nữ ca sĩ buồn lòng vì đã từng giải thích rồi nhưng vẫn nhận về ý kiến trái chiều nên đã quyết định chặn tài khoản đó.

Cuối năm 2020, Lương Bích Hữu gặp sự cố bị rách giác mạc. Mới đây, trên kênh TikTok cá nhân của mình, Lương Bích Hữu vừa đăng tải một đoạn clip khi xem lại bài hát vào thời điểm cô gặp sự cố. Tuy nhiên có người vào bình luận: "Mắt chị Hữu bị gì thì đừng lên hát, hát toàn nhắm mắt hết bài, không nhìn ai cả kỳ cục"

Sau đó, Lương Bích Hữu liền đáp trả rằng: "Thật ra thì chị đâu có muốn nhắm mắt hát hết bài đâu. Do chị đã nhận lời tham gia, tinh thần trách nhiệm công việc. Sau đó chị mới bị rách giác mạc nhưng vẫn phải có mặt biểu diễn. Ngày quay hôm đó mắt chị không thể mở ra được, đến hiện tại thì mắt chị mới được phục hồi rồi"

luongbichhu

Cô đã quyết định chặn tài khoản đó. Lương Bích Hữu nhắn nhủ: "Chúng ta hãy chủ động chặn những tài khoản có bình luận phản cảm. Mong các bạn hãy tìm hiểu rõ vấn đề và bình luận những lời có thể lan tỏa năng lượng tích cực". Ngoài ra, nữ ca sĩ còn cho biết thêm: "Hôm đó chị quay đến 2 gameshow. Sáng hôm ấy, chị đã có mặt sớm nhất tại phim trường, rồi quay đến tận 23h đêm mới xong. Không chịu giờ đi khám mắt"

Trước đây, một số người lại đồn rằng cô đã bị mù. Đọc được những bình luận này, Lương Bích Hữu đã chia sẻ trên trang cá nhân: "Mắt Hữu đã hồi phục rồi. Mới sáng dậy đọc được comment khẩu nghiệp ác ý quá, Hữu không bị mù gì hết nha!.

Khi mọi người xem báo biết được Hữu bị rách giác mạc nên có comment và inbox hỏi thăm, nhân tiện Hữu trả lời chung ở đây luôn nhé. Tình hình hiện tại mắt Hữu đã hồi phục, không còn bị đỏ, mắt mở to được như trong hình này mới chụp luôn đây. Hữu vẫn nhận show, tham dự event, đi quay, làm việc... bình thường nhé mọi người ơi. Xin cám ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm Hữu ạ! Thật sự rất ngại khi phải nói nhiều về vấn đề mắt của mình.

luongbichhuu3

Hữu bị rách giác mạc cách đây gần 1 tháng và có 2 chương trình đã quay cùng thời điểm đó chung 1 ngày (Hữu nhận lời tham gia từ trước, không may bị sự cố khi soạn đồ vào tối trước buổi ghi hình 1 ngày). Dù sáng hôm quay 2 bác sĩ yêu cầu cấp cứu gấp nhưng Hữu không hủy show mà vẫn quyết định tham gia ghi hình từ sáng đến tối (thậm chí Hữu là nghệ sĩ có mặt sớm nhất 8h15 ở buổi quay sáng).

May mắn là nhờ có bác sĩ nhiệt tình hướng dẫn điều trị tạm thời nên cả ngày quay trợ lý liên tục nhỏ thuốc và make up liên tục lau nước mắt để không bị chuyển nặng. Quay xong trễ không kịp đi khám, hôm sau đi khám ở bệnh viện mắt được biết là tình trạng không bị nặng, nhỏ mắt và uống thuốc theo dõi".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link