MC Kỳ Duyên lên tiếng khi bị chất vấn thiếu minh bạch trong tiền từ thiện gửi về Việt Nam

( PHUNUTODAY ) - Số đông khán giả ủng hộ cách làm của Kỳ Duyên và các MTQ hải ngoại, đồng thời lên án "anh hùng bàn phím".

Mới đây, MC Kỳ Duyên cập nhật số tiền từ thiện gửi về Việt Nam là 27.000 USD (tương đương 622.319.337 triệu đồng) của các mạnh thường quân (MTQ) ở Mỹ đóng góp vào quỹ hỗ trợ các suất ăn cho những bác sĩ, y tá tuyến đầu chống dịch ở quê nhà. Một MTQ trong nước đang thay Kỳ Duyên và phía hải ngoại hàng ngày thực hiện công việc nấu cơm hỗ trợ này.

"Chúng tôi có đầy đủ hình ảnh phát đồ ăn nhưng ngại post hình lên vì sợ có người lấy hình làm bậy. Cũng xin nói thêm là số tiền quyên góp chỉ là sự tự nguyện đóng góp nhỏ giữa các gia đình, bạn bè, thân hữu riêng tư, chứ không phải là kết quả quyên góp chính thức của một tổ chức nào trong cộng đồng", Kỳ Duyên cho hay.

ky-duyen-01
ky-duyen-02

Bên cạnh lời động viên, một bộ phận dân mạng lại chất vấn MC hải ngoại về số tiền từ thiện này. Trước tình hình đó, Kỳ Duyên đã lên tiếng phân trần. MC hải ngoại cho biết trong nhóm thiện nguyện, mọi người đều biết rõ thông tin ai đóng góp bao nhiêu nhưng ai cũng muốn riêng tư. 

ky-duyen-06---Copy-1
ky-duyen-03

Trước đó cô cũng nhấn mạnh về việc đóng góp hỗ trợ cho các khu cách ly: "Tất cả nghệ sĩ hải ngoại, trong đó có tôi, vẫn và đang đóng góp gửi tiền về để có những phần ăn cho những người bị cách ly và những ai cần một bữa cơm... Tất cả tin tức và hình ảnh tôi có đăng trên Facebook".

Nữ MC cũng giải thích vì sao cô không tiện tham gia các đoàn chống dịch: "Theo chỉ định của Bộ y tế thì cách chống dịch hay nhất bây giờ là ở yên trong nhà nếu không có việc thiết yếu, đừng nên đi ra ngoài. Ở Việt Nam hay ở Mỹ, theo suy nghĩ của Kỳ Duyên thì góp tiền cho những tổ chức hay cá nhân ở tuyến đầu để họ gửi những phần cơm, đồ bảo hộ... đến cho những người cần nhất trong lúc này là thượng sách.

Những người này "biết người biết việc" và biết bảo vệ chính mình thì mới an toàn đi phát quà. Chưa chích vắc-xin mà đi loạng quạng ngoài đường thì chỉ đóng góp được 3 triệu tiền phạt thôi, và biết đâu chính mình vô tình trở thành mối hiểm họa cho cộng đồng!"

Theo:  khoevadep.com.vn copy link