Minh Hằng chia sẻ khoảnh khắc ông xã đi ngủ phải đeo khẩu trang, lý do phía sau khiến ai cũng trầm trồ

( PHUNUTODAY ) - Chỉ một hành động nhỏ, có thể thấy ông xã Minh Hằng cưng chiều nữ ca sĩ đến nhường nào.

Mới đây nhất, Minh Hằng hé lộ khoảnh khắc ông xã đi ngủ nhưng vẫn mang khẩu trang. Nữ ca sĩ viết: "Bị bệnh mà sợ lây cho vợ nên đeo khẩu trang ngủ". Do đang bệnh và sợ sẽ ảnh hưởng đến người bạn đời, ông xã Minh Hằng đã chọn cách đeo khẩu trang khi ngủ.

minhhang

Hành động của ông xã Minh Hằng sau đó đã nhận được sự quan tâm của netizen. Trên các hội nhóm chuyên bàn về chuyện showbiz, dân tình đã dành "mưa lời khen" cho hành động tinh tế của ông xã Minh Hằng.

Minh Hằng kết hôn với doanh nhân Quốc Bảo vào tháng 6/2022. Nữ ca sĩ giới hạn khách mời trong hôn lễ để giữ sự riêng tư của bản thân. 

Trước đó chia sẻ với Yan, Minh Hằng tiết lộ về hôn nhân. Cô nói: "Tôi và ông xã sống riêng chứ không ở cùng với gia đình vì nhà của anh ấy còn rất nhiều thành viên khác. Chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại nên việc làm dâu không còn là gánh nặng. Gia đình chồng cũng rất thông cảm và thấu hiểu vì biết tôi là một người của công việc. Tôi còn nhiều công việc ngoài kia nên cũng không đặt cho mình quá nhiều về cách làm dâu phải như thế nào. Mọi thứ đều xuất phát từ sự tự nguyện, tôi mong muốn làm cho những người mình yêu thương hạnh phúc thì chắc chắn sẽ làm được.

Nhà phải luôn có “nóc” chứ không mọi thứ sẽ lộn xộn, mình cần sắp xếp mọi thứ theo một trật tự. Nói vui thế thôi chứ tôi nghĩ bất kể gia đình nào thì người phụ nữ phải luôn biết cách quán xuyến những công việc trong nhà. Có như vậy, gia đình mới luôn ấm áp, nhiều tiếng cười và luôn “giữ lửa” hôn nhân".

saostar-7g2qyx39dbnildmg

Nói về ông xã, cô chia sẻ thêm: "Gia đình tôi có thói quen phải chia ra xem đàn ông nên làm việc gì và phụ nữ sẽ làm những thứ nào. Tuy nhiên, lúc người nào rảnh rỗi hơn thì người đó sẽ phải làm nhiều việc nhà hơn, ai bận hơn thì cứ chuyên tâm lo tốt công việc bên ngoài thế thôi.

Tôi chẳng biết thông tin tôi là “đại gia” từ đâu ra nữa. Nhưng tôi cũng như tất cả mọi người thôi, vẫn phải làm việc để lo lắng chu toàn cho gia đình của mình bằng cách đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có như vậy, tôi vừa chuyên tâm hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn không lo lắng về vấn đề tiền bạc bập bênh. Có lẽ mọi người cũng biết nguồn thu nhập của nghệ sĩ thường không ổn định, có lúc sẽ tốt nhưng cũng có những khi không. Tôi phải làm nhiều việc để hỗ trợ cho công việc nghệ thuật của mình".

Theo:  xevathethao.vn copy link