Một tài xế mắc Covid-19 từ vùng dịch về, đi ăn sáng, cắt tóc rồi mới khai báo y tế

( PHUNUTODAY ) - Người đàn ông này ở phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai (Nghệ An) là lái xe đi từ TP.HCM trở về nhưng chậm trễ khai báo y tế.

Chiều nay 11/8, một lãnh đạo UBND TX Hoàng Mai (Nghệ An) xác nhận và cho biết: trên địa bàn vừa phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 nhưng chậm khai báo y tế. Trường hợp này đã đi ăn sáng, cắt tóc… mới đến trạm y tế khai báo.

Cụ thể, vào lúc 8h ngày 9/8, anh V.L.Q. (SN 1977, trú tại phường Quỳnh Thiện) đi từ Đồng Nai về đến TX Hoàng Mai. Sau đó, khoảng 8h30 - 9h, đi rửa xe tại quán Hằng Hải (đối diện khách sạn Mường Thanh). Người này tiếp tục đi ăn sáng tại quán Hoan Râu. Đến 9h - 9h30 đi cắt tóc tại quán Anh Quý (khối An Thịnh).

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Khoảng 6-7h ngày 10/8, đi ăn sáng tại quán Bún Huế (dốc Mỏ Kẽm) đến 11h mới đến Trạm y tế và được cách ly, lấy mẫu, cho kết quả dương tính với Covid-19.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TX Hoàng Mai đề nghị những ai đến các địa điểm dưới đây, đến ngay cơ sở y tế để thực hiện việc khai báo.

– Quán Nhung Quỳnh bán xôi, bánh mướt tại khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện vào các ngày từ 6h sáng – 8h sáng ngày 9/8 và ngày 10/8

– Quán bún huế Hùng Vân, dốc mỏ kẽm, khối Tân Tiến, Quỳnh Thiện, lúc 6-7h ngày 10/8

– Quán rửa xe máy Hoàng Hải ngã 3 đèn đỏ Mường Thanh từ 8h-11h ngày 9/8– Quán ăn sáng Hoan râu, khối Tân Phong, Quỳnh Thiện 8h30-9h30 ngày 9/8

– Quán cắt tóc Anh Quý tại khối An Thịnh, Quỳnh Thiện từ 9h -9h30 ngàu 9/8.

Hiện tại chính quyền địa phương đang phối hợp với công an để lấy lời khai cũng như lập hồ sơ xử lý đối với lái xe.

Cùng trong ngày 11/8, Công an xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai cũng đã tiến hành lập biên bản, chuyển hồ sơ để UBND thị xã Hoàng Mai ra xử phạt đối với 6 người đi từ Tây Mỗ (Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về, nhưng lại khai báo đi từ Hà Nam về.

Về tình hình dịch bệnh chung, bản tin tối 11/8 Bộ Y tế cho biết Việt Nam thêm 3.964 ca ghi nhận trong nước và 4 ca nhập cảnh, gồm: TP Hồ Chí Minh (1.288 ca), Bình Dương (961 ca), Đồng Nai (551 ca), Long An (448 ca), Đồng Tháp (176 ca), Cần Thơ (103 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (79 ca), Khánh Hòa (61 ca), Đà Nẵng (56 ca), Bình Thuận (41 ca), An Giang (39 ca), Hà Nội (37 ca), Phú Yên (33 ca), Bình Phước (19 ca), Ninh Thuận (19 ca), Nghệ An (14 ca), Thanh Hóa (13 ca), Quảng Ngãi (5 ca), Hải Dương (4 ca), Quảng Nam (4 ca), Hà Tĩnh (2 ca), Nam Định (2 ca), Bạc Liêu (2 ca), Thừa Thiên Huế (1 ca), Quảng Trị (1 ca), Cà Mau (1 ca). Trong đó có 651 ca trong cộng đồng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link