Nghi vấn vợ phát hiện chồng treo cổ t.ự t.ử do làm ăn thua lỗ?

( PHUNUTODAY ) - Sáng 9.12, Công an huyện Tứ Kỳ cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông nghi treo cổ t.ự t.ử.

Ngày 9/12, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông.

Nạn nhân là anh Khương Viết L. (SN 1975, trú tại thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương).

2

 Hiện trường phát hiện anh L. tử vong. Ảnh nguồn: Internet.

Theo đó vào khoảng 19h20 ngày 7/12,  vợ anh L. là chị Phạm Thị Nguyên (SN 1984) gọi chồng về ăn cơm thì thấy anh L. chết trong tư thế treo cổ tại lều trông cá của gia đình ở ngoài bãi sông Thái Bình.

Bà Khương Thị Hải, chị gái anh L. cho biết, anh L. là con út trong gia đình, sức khoẻ không được tốt nên luôn được anh chị em trong nhà hỗ trợ làm ăn. Mấy năm gần đây, do giá bán gà, cá xuống thấp nên anh L. thường hay than vãn việc làm ăn không thuận lợi.

Trước đó, khoảng 16h cùng ngày, nhiều người dân làm đồng vẫn thấy anh L. chở cám ra khu chuyển đổi cho cá ăn như mọi ngày. Một người hàng xóm cho biết anh L. là người hiền lành, chịu khó làm ăn.

Từ trước đến nay không chơi bời hay có mâu thuẫn với ai. Chị Nguyên đang làm công nhân. Vợ chồng anh L. có 2 con đang học lớp 10 và lớp 3.

Theo kết quả ban đầu, anh L. chết do ngạt khí. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào tháng 8/2014, dư luận Hải Dương xôn xao về việc anh Vũ Văn H. (SN 1970, trú tại thôn Phương Khê, xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã treo cổ chết tại nhà mình do liên quan đến số tiền hàng chục tỉ đồng bị vỡ nợ.

Nhiều người dân trong thôn đã từng biết và chứng kiến cho rằng, cái chết của anh H. là do bị "bức tử" bởi "phương pháp" siết nợ của nhóm người đòi nợ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link