Nổ lò nấu phôi thép ở Hải Phòng, 4 công nhân bị bỏng nặng

( PHUNUTODAY ) - Lò luyện phôi thép bất ngờ phát nổ lúc rạng sáng khiến 4 công nhân đang làm việc bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Tin tức trên báo Thanh niên, vào khoảng 2h ngày 23/4, tại cơ sở nấu phôi của Nhà máy thép Việt - Nhật (khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, xã Kiến Bái, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), lò nấu phôi thép bất ngờ phát nổ, thép nóng chảy văng ra phủ kín nhà xưởng khiến 4 công nhân đang trong ca sản xuất bị bỏng sâu.

tai-nan-1

 Công nhân Chu Văn Sáng bị bỏng 56% cơ thể, trong đó vết thương ở vùng mắt được xác định là nghiêm trọng. Ảnh: Giang Chinh

Các nạn nhân gồm công nhân Bùi Thái Trọng (34 tuổi, ngụ tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên); Chu Văn Sáng (42 tuổi, ngụ tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên), Vũ Huy Ngàn (31 tuổi, ngụ tại huyện Thanh Miện, Hải Dương) và Bùi Việt Đức (34 tuổi, ngụ tại huyện An Dương, TP.Hải Phòng).

Cùng đưa tin, báo VnExpress cho biết, ngay sau đó,4 công nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt - Tiệp. Do bỏng 75% cơ thể, công nhân Bùi Thái Trọng được chuyển thẳng lên Viện bỏng quốc gia (Hà Nội) cứu chữa.

Các bác sĩ bệnh viện Việt Tiệp cho biết, trong số 3 công nhân đang điều trị tại bệnh viện một người bị bỏng gần 60% và thương khá nặng ở 2 mắt.

Báo Dân trí dẫn lời nạn nhân Ngàn cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, anh vào lò kiểm tra, khi vừa quay lưng đi ra ngoài thì nghe một tiếng nổ cực lớn. Dù chạy ra ngoài thật nhanh nhưng anh vẫn bị thép nóng văng vào làm bỏng lưng và 2 chân. Lúc này, trong lò khói mù mịt, nhiều tiếng la thét hoảng hốt của các công nhân phía trong.

Cũng theo nạn nhân Ngàn, một lúc sau, 3 công nhân cùng ca với anh được mọi người đưa ra trong tình trạng bỏng nặng ở đầu và mặt.

Về nguyên nhân vụ nổ, các công nhân cho rằng, có thể là do có vật liệu nổ còn sót lại trong nguồn sắt thép nguyên liệu trước khi đưa vào lò nấu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó không lâu cũng xảy ra một vụ nổ lớn ở nhà máy thép Bình Dương khiến 8 công nhân bị bỏng rất nặng.

Vụ nổ xảy ra vào sáng 14/3, nhóm công nhân nấu mẻ nhôm tại công ty Thép Nam Kim (KCN Đồng An 2, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) khiến 8 công nhân đứng gần chảo thép bị bỏng.

Bác sỹ Phan Thanh Thiện - Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết vào 6 giờ ngày 14/3, khoa đã tiếp nhận 8 bệnh nhân bị bỏng nặng do tai nạn lao động khi đang làm việc.

Tám bệnh nhân gồm: Đoàn Văn Sự (sinh năm 1988), Bùi Quốc Việt (sinh năm 1991), Nguyễn Hồng Dũng (sinh năm 1991), Võ Văn Phố (sinh năm 1994), Đinh Thiện Thọ (sinh năm 1993), Hà Văn Xuân (sinh năm 1989), Phạm Tấn Tân (sinh năm 1991) và Lê Văn Đua (sinh năm 1990).

Người bị bỏng nặng nhất, đến 90% là bệnh nhân Võ Văn Phố.

Cả 8 bệnh nhân đã được các bác sỹ sơ cứu cấp tốc, cho dùng thuốc giảm đau, hồi sức truyền dịch, dùng kháng sinh toàn thân, đắp gạc bỏng và nằm cố định trên băng ca.

Sau khi được hồi sức khoảng 1 giờ, 4 bệnh nhân bị bỏng nặng được Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Bốn bệnh nhân là Võ Văn Phố, Đoàn Văn Sự, Bùi Quốc Việt và Nguyễn Hồng Dũng.

Sau đó, Bệnh viện tiếp tục chuyển thêm 2 bệnh nhân theo yêu cầu là Đinh Thiện Thọ và Hà Văn Xuân. Còn 2 bệnh nhân bị bỏng nhẹ là Phạm Tấn Tân và Lê Văn Đua xin ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn