Nổi tiếng dâm loạn, Võ Tắc Thiên đã níu kéo thanh xuân bằng thứ bột "cải lão hoàn đồng" này

( PHUNUTODAY ) - Sử sách ghi chép lại, vào năm 14 tuổi, người con gái Võ Chiêu nhập cung đã ngay lập tức được phong làm tài nhân, ngày đêm được hoàng đế Đường Thái Tông sủng hạnh. Võ Tắc Thiên không chỉ có tài năng lãnh đạo vượt xa nam nhân thời bấy giờ mà còn sở hữu nhan sắc cực kỳ phi phàm.

Võ Tắc Thiên còn được quân vương yêu thương đặt danh hiệu Võ Mị Nương, cho phép đứng hầu và viết khẩu dụ khi điện hạ bàn việc triều chính. Cũng bởi tố chất thông minh và tài nghệ thao lược, bà đã can dự không ít vào những quyết định của vua Đường. Đáng tiếc, vì không sinh được con, nên sau khi Đường Thái Tông qua đời, bà phải quy y cửa Phật theo tục lệ trong cung.

3_103696

Mị Nương hoàn toàn đã rẽ theo một hướng khác khi Thái Tử Lý Trị lên ngôi. Vì quá si mê sắc đẹp của Võ Mị Nương, Lý Trị bất chấp luân lý đạo thường đã triệu hồi bà nhập cung hầu hạ mình. Chớp lấy thời cơ, Võ Tắc Thiên đã hạ sinh con trai cho Lý Trị và dần thao túng tất cả mọi quyền lực trong cung .

1420443390-votacthienche1--1-

Tài năng, đa mưu túc trí và sở hữu thế mạnh về nhan sắc, Võ Mị Nương nhanh chóng trở thành hoàng hậu của Lý Trị và sau này đăng cơ thành nữ hoàng đế duy nhất của Trung Hoa Đại Đường.

Vị nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên còn có những bí kíp duy trì nhan sắc và sự sung mãn tuyệt đỉnh, khiến bà dù ở tuổi 80 vẫn trẻ trung yêu kiều. Sách Tân Đường Thư không ngừng ca ngợi về vẻ đẹp của bà như sau: Khi tuổi đã cao nhưng nhan sắc Võ Hậu vẫn vô cùng diễm lệ, không thể nhận ra đây là một người già. 

Không những thế, Võ Tắc Thiên còn nổi tiếng với tính cách dâm loàn và khả năng "giường chiếu" vô biên. Tương truyền, khi Đường Cao Tông ghẻ lạnh, Võ Mị Nương bị đưa vào ni cô, bà đã cả gan thông dâm với hòa thượng Phùng Tiểu Bảo và đưa họ Phùng nhập cung khi bà đăng quang trở lại. Ngoài ra, bà còn có lịch sử ăn nằm với rất nhiều trai trẻ như ngự y Thẩm Nam Liêu, đạo sĩ Minh Sùng Nguyễn, thậm chí là Trương Xuân Tông - nhân tình của con gái bà là công chúa Thái Bình. Chưa hết, sau khi Đường Đế qua đời, bà còn sai người truyền các nam nhân cường tráng vào cung để thưởng thức đến tận những năm 80 tuổi. 

Để có một vẻ đẹp trường tồn và khả năng giường chiếu mãnh liệt như thế, Võ Mị Nương đã bỏ ra không ít tâm sức để nghiên cứu các bí thuật trẻ hóa cơ thể. Và đây chính là những bí quyết làm đẹp tuyệt diệu của bà:

Rửa mặt bằng thuốc viên ích mẫu

Võ Tắc Thiên đặc biệt tin dùng cây ích mẫu trong việc bào chế các phương thuốc làm đẹp. Lý do là vì trong Đông Y, cây ích mẫu có tác dụng cực kỳ to lớn giúp thanh nhiệt, giải độc, điều hòa kinh nguyệt, hoạt huyết, lợi tiểu,... Nhờ vậy, những bài thuốc từ ích mẫu rất tốt đối với sức khỏe và sự trẻ đẹp của phụ nữ. Cái tên ích mẫu mang ý nghĩa "tốt cho phụ nữ" cũng xuất phát từ lý do đó.

photo-1-1521021077717758302330

Vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm, Võ Tắc Thiên thường truyền cung nữ đi nhổ tận gốc cây cỏ ích mẫu, làm sạch rễ cây rồi phơi khô và tán bột. Sau đó, bà chế cao ích mẫu bằng cách trộn hỗn hợp bột ích mẫu và bột mì và nước, nhào trộn, vo viên rồi nướng trên lửa to, tiếp tục hong trên lửa nhỏ đến khi hỗn hợp trở thành cao. Mỗi ngày, Võ Hậu dùng cao thuốc này để rửa mặt và rửa tay nhằm giúp da mịn màng, hồng hào và mềm mại căng tràn.

Bột thần tiên giúp "cải lão hoàn đồng"

Bí quyết để có làn da trẻ trung ở tuổi 80 của Võ Tắc Thiên chính là thứ bột thần tiên này. Vẫn sử dụng cỏ ích mẫu làm dược liệu chính, bà đã chế tạo thành công phương thuốc chăm sóc da đặc biệt với tác dụng làm trắng, xóa mờ tàn nhan, giúp da đều màu và làm căng da. 

photo-1-1521021267826225698183

Có ích mẫu, bạch chỉ và ngọc trai là nguyên liệu chính làm nên thứ bột thần tiên cải lão hoàn đồng của Võ Tắc Thiên

Cách thực hiện: 

Bước 1: Phơi khô cây ích mẫu, đốt lấy tro rồi sàng lọc kỹ càng để rây thành bột mịn. 

Bước 2: Tán mịn 30g ngọc trai cùng 20g bạch chỉ, hòa với với bột ích mẫu rồi trộn đều với lòng trắng trứng gà.

Bước 3: Dùng hỗn hợp này đắp lên da mặt trong vòng từ 15-10 phút để các dược liệu thấm sâu vào bên trong da. Sau đó rửa mặt thật sạch bằng nước ấm và thư giãn.

Bột ích mẫu, ngọc trai, bạch chỉ và lòng trắng trứng gà đều có tác dụng tuyệt vời đối với da

Ăn ngủ thuận theo tự nhiên

votacthienyeukhongbietmetsohask8513-1368029477716

Mặc dù dâm loàn, đam mê tửu sắc, nhưng trong đời sống hằng ngày, Võ Tắc Thiên cực kỳ có nguyên tắc và sống khoa học. Bà ăn ngủ điều độ, thuận theo tự nhiên và luôn đưa các loại thực phẩm có ích vào thực đơn hằng ngày, như: Da gà, da lợn, móng lợn, cá, các loại rau củ quả nhà vườn,...

Tắm bằng nước hoa hồng

Tương truyền Võ Mị Nương có làn da trắng ngần, trong trẻo và thơm mềm ít ai sánh bằng. Đó chính là nhờ thói quen ngâm mình trong bồn tắm chứa đầy cánh hoa hồng của bà. Tinh dầu hoa hồng tiết ra từ cánh hoa giúp nuôi dưỡng làn da mịn màng, trắng sáng và thơm nồng nàn một mùi thơm tự nhiên.

Võ Tắc Thiên cực kỳ thích ngâm mình trong bồn tắm chất đầy cánh hoa hồng

Bí kíp giường chiếu sung mãn: Thốc Kê Hoàn

Để có thể hưởng lạc cùng trai trẻ mỗi đêm, Võ Tắc Thiên đã sử dụng phương thuốc bí truyền này trong suốt hơn 60 năm nhập cung, đó chính là Thốc Kê Hoàn. Thành phần của vị thuốc này bao gồm:  Nhục thung dung, viễn chí, tục đoạn, mỗi thứ 40g; ngũ vị tử 30 g, xà sàng tử 25g, chỉ thực 25g. Dùng tất cả các dược liệu này tán mịn rồi pha với nước uống mỗi ngày để âm thịnh dương suy.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link