Sản phụ t.ử v.ong sau ca sinh mổ, người nhà nạn nhân tập trung tố bệnh viện tắc trách

( PHUNUTODAY ) - Gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ nguyên nhân sản phụ 34 tuổi t.ử v.ong sau khi nhập viện sinh con 2 ngày.

Sự việc trên xảy ra tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba (TP Đồng Hới, Quảng Bình). Sáng ngày 17/12, rất nhiều người thân của sản phụ Lê Thị Nga (34 tuổi, trú xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) tập trung ở Khu nhà khám chữa bệnh chất lượng cao của bệnh viện yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ sau ca sinh mổ. Sự việc khiến rất nhiều người xung quanh tò mò, hiếu kỳ đứng lại xem.

Người nhà bệnh nhân tập trung tại bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ 34 tuổi.

Người nhà bệnh nhân tập trung tại bệnh viện để yêu cầu làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ 34 tuổi.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, nhân viên y tế của bệnh viện thông báo với người nhà rằng sản phụ 34 tuổi không qua khỏi sau gần 2 ngày nhập viện sinh con.

Khi thi thể sản phụ được đưa lên xe cấp cứu, người nhà liền giữ lại và yêu cầu phía bệnh viện làm rõ nguyên nhân cái chết. Đại diện gia đình cũng yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc để làm rõ nguyên nhân tử vong của sản phụ.

Theo lời kể của người nhà, sản phụ Nga được đưa vào Khoa Sản của bệnh viện để khám chờ sinh sáng 15/12. Tại đây, sản phụ được thủ nước tiểu, lấy máu để kiểm tra.

Đến 15h ngày 15/12, sản phụ được yêu cầu kiểm tra lần cuối trước khi sinh thường. Tuy nhiên, khoảng một giờ sau, người nhà được yêu cầu ký giấy cam kết để sản phụ sinh mổ do xảy ra biến chứng.

Sau phẫu thuật, bác sĩ thông báo với gia đình rằng sản phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu. Người nhà được huy động đến thử máu, lấy máu sẵn sàng cung cấp cho bệnh nhân.

Con trai sản phụ do tình trạng sức khỏe yếu nên đã được chuyển đến Khoa Nhi của bệnh viện để chăm sóc.

Được biết, sản phụ Nga đã có hai con và đây là lần sinh con thứ ba.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba gửi lời chia buồn đến gia đình và hứa sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, thông báo kết quả điều tra với người thân của sản phụ.

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba gửi lời chia buồn đến gia đình và hứa sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, thông báo kết quả điều tra với người thân của sản phụ.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phong - Phó giám đốc bệnh viện đã gửi lời chia buồn đến gia đình và hứa sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn y khoa cùng với cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân, cung cấp kết quả cho gia đình nạn nhân.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link