Say rượu, quậy, bị chém đứt lìa bàn tay

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bỗng nhiên bị “bợm nhậu” kiếm chuyện, Ty gọi điện thoại kêu đàn em mang mã tấu đến “xử” Thiện.

Chiều 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP. Long Xuyên đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng: Trần Văn Ty (sinh năm 1995), Phan Tường An (sinh năm 1997) cùng ngụ phường Mỹ Hòa và Phan Vũ Linh (sinh năm 1995, ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Mô tả ảnh.
Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra

Khoảng 21 giờ ngày 13/3, sau khi chén cạn chén say, Trần Hoàng Thiện (sinh năm 1994, ngụ phường Mỹ Phước) cùng các chiến hữu ra về. Khi đi đến khu vực đường Nguyễn Thái Học nối dài (phường Mỹ Hòa), Thiện vô cớ lấy đá ném vào Trần Văn Ty và Phan Vũ Linh đang đi ngược chiều.

Theo đó,  khoảng 21 giờ ngày 13/3, sau khi chén cạn chén say, Trần Hoàng Thiện (sinh năm 1994, ngụ phường Mỹ Phước) cùng các chiến hữu ra về. Khi đi đến khu vực đường Nguyễn Thái Học nối dài (phường Mỹ Hòa), Thiện vô cớ lấy đá ném vào Trần Văn Ty và Phan Vũ Linh đang đi ngược chiều.

Bỗng nhiên bị “bợm nhậu” kiếm chuyện, Ty gọi điện thoại kêu đàn em mang mã tấu đến “xử” Thiện. Sau 45 phút truy tìm, Ty và đồng bọn phát hiện Thiện đang ở quán cà phê Hàng Cau (phường Mỹ Hòa), liền xông vào chém loạn xạ, làm nạn nhân bị đứt lìa bàn tay trái, cùng nhiều vết thương trên người.

Thời gian gần đây đã có hàng loạt vụ án kinh hoàng xảy ra liên quan đến những đối tượng say rượu, khiến dư luận không khỏi lo ngại. 

Trước đó, một vụ việc đáng tiếc khác cũng đã xảy ra vào ngày 7/1/2014 tại Bạc Liêu. Trong lúc nhậu tại nhà ông Võ Văn Nghị, ông Ngô Văn Minh (41 tuổi) và cháu là Ngô Văn Viễn (28 tuổi) xảy ra cự cãi, dẫn đến chém nhau làm người chú (ông Minh- PV) chết, còn người cháu (Viễn- PV) bị thương nặng, đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Cơ quan công an xác định trên cổ ông Minh có 2 vết chém sâu, còn ông Viễn bị nhiều vết chém trên cơ thể.

Ông Võ Văn Nghị cũng bị thương nặng khi can ngăn hai chú cháu ông Minh, hiện cũng nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Sự việc xảy ra khoảng 14h ngày 6/1, nhưng đến khoảng 17g cùng ngày, người dân mới báo công an xã Long Điền. Công an tỉnh Bạc Liêu đang điều tra vụ việc này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn