Sốc với bé trai 5 tuổi đã nghiện hút, nghiện ăn

14:31, Thứ hai 18/11/2013

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - ldi Rizal nổi tiếng từ khi 2 tuổi vì chứng nghiện thuốc lá. Đến nay cậu bé đã lên 5 tuổi bụ bẫm vì chứng nghiện mới. Hóa ra, cậu bé đã cố gắng cai thuốc lá nhưng lại mắc vào chứng nghiện ăn mới.

Idi Rizal đã khiến thế giới sốc khi hình ảnh cậu đang đạp xe 3 bánh phì phèo thuốc lá tại một ngôi làng nghèo ở Sumatra, Indonesia. Cậu nghiện thuốc và đã hút tới 40 điếu thuốc một ngày từ khi lên 2 tuổi.

hút thuốc

Chính phủ Indonesia đưa tiến hành một chiến dịch đối phó với tình trạng trẻ em hút thuốc, đồng thời tổ chức phương tiện cai nghiện đặc biệt để giúp Aldi bỏ thuốc. Aldi đã đi cai nghiện ở thủ đô Jakarta trong 2 tuần để cậu quên thói quen hút 40 điếu thuốc một ngày và học trở thành một em bé bình thường.

Nghien ăn
Giờ đây cậu lại nghiện đồ ăn 

Các nhà làm phim tài liệu đã thăm lại gia đình cậu bé 2 năm sau để xem Aldi có thay đổi gì và được biết cậu đã cố gắng bỏ thuốc nhưng sức khỏe của cậu vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. 

Hiện tại mẹ của Aldi, cô Rizal lo lắng về trọng lượng của con trai (hiện 24kg) khi cậu luôn thèm ăn giống như trước đây thèm hút thuốc và gia đình phải rất vất vả khi không nhượng bộ trước sự cáu giận của cậu.

“Lần đầu tiên bỏ thuốc, Aldi đòi rất nhiều đồ chơi. Nó sẽ đập đầu vào tường nếu như không có được cái nó muốn. Đó là lý do tại sao tôi đưa thuốc lá cho nó, nó rất nóng tính và hay khóc. Bây giờ tôi không đưa thuốc nữa nhưng nó ăn rất nhiều. Nhà có nhiều người nhưng cũng không thể ngăn nó ăn được” – cô Rizai kể.

Nghiện ăn

Trọng lượng của Aldi là 24kg, gấp đôi so với mức bình thường của một đứa trẻ 5 tuổi. 

Aldi cũng giúp bố mẹ khi cậu xuất hiện ngoài cửa hàng và thu hút sự chú ý của nhiều người vì sự bụ bẫm của mình. Tuy nhiên, mẹ Aldi cảm thấy khó chịu khi mọi người gọi cậu là đứa trẻ hút thuốc vì cô thấy họ đang cho rằng cô là một phụ huynh tồi.

Hiện tại Aldi đã ở nhà và thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt với rất nhiều rau quả tươi và ăn các bữa nhỏ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự