Sơn Tùng bất ngờ thả thính ai đó: "Em yêu, muốn là của anh không?"

( PHUNUTODAY ) - Ngoại hình điển trai với tóc bổ luống của Sơn Tùng M-TP cũng khiến các fan xuýt xoa.

Trên trang cá nhân mới đây, Sơn Tùng M-TP đã đăng tải đoạn clip 10 giây khoe ngoại hình điển trai: "Hi baby, do you wanna be mine" (Tạm dịch: Xin chào em yêu, em có muốn là của anh không?). Chỉ 10 giây ngắn ngủi, đoạn clip của Sơn Tùng M-TP khiến cộng đồng mạng và người hâm mộ phát cuồng.

Sau nghi vấn "đường ai nấy đi" với Thiều Bảo Trâm và drama "trà xanh" của Hải Tú, mọi nhất cử nhất động của Sơn Tùng đều được cư dân mạng đặc biệt quan tâm. Mới đây, netizen bỗng rần rần trước nghi vấn liên quan giữa nam ca sĩ và Hải Tú.

Cụ thể nam ca sĩ đăng một đoạn clip ngồi nghêu ngao hát trên Instagra. Cùng lúc đó, một tài khoản để chế độ riêng tư tên @lq_dnao với ảnh đại diện của Hải Tú cũng có góc chụp tương tự. Nhiều người cho rằng cả hai đang sống chung cùng một nhà.

Tuy nhiên sau một hồi soi thì ai cũng phát hiện ra đây là tài khoản nick fake Hải Tú này, hình ảnh đăng tải cũng được cho là cắt từ clip của Sơn Tùng rồi zoom lên. Bằng chứng đến từ hình ảnh của chiếc micro ở góc dưới bên phải vẫn còn. Bản thân Hải Tú chỉ có một tài khoản chính thức duy nhất là @lq_haitu.

5cfa85a25e887

Ồn ào chia tay của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm cũng như những mối nghi hoặc trong mối quan hệ của Sơn Tùng và Hải Tú cho đến nay vẫn nhận được nhiều sự chú ý. Cách đây không lâu Sơn Tùng M-TP âm thầm cập nhật ảnh bìa Fanpage 13 triệu like bằng hình ảnh của sản phẩm Chúng ta của hiện tại tức là bức ảnh của anh và Hải Tú. Fan cho rằng nam ca sĩ cập nhật ảnh bìa ở trạng thái riêng tư, sau vài giờ anh mới chuyển sang chế độ công khai nên ảnh hưởng lượt like.

Mặc cho vô số chỉ trích, Hải Tú vẫn nhất mực im lặng, không có bất cứ hoạt động nào trên MXH. Nhưng dường như sự tấn công của anti-fan trên mạng xã hội đã ít nhiều tác động tiêu cực đến Hải Tú. Cô bị lập các group antifan, bị tẩy chay và bị tấn công trang cá nhân. Đặc biệt công ty của Sơn Tùng vẫn chưa hề có động thái bảo vệ "gà cưng".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link