Sững sờ với lời khai của gã chồng s.át h.ại vợ rồi đốt th.i th.ể trong thùng phuy để phi tang

( PHUNUTODAY ) - Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp đối tượng dùng tuýp sắt đánh nhiều nhát vào đầu vợ khiến nạn nhân t.ử v.ong.

Ngày 11/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan điều tra đã di lý nghi can Lương Hoàng Vũ (32 tuổi, trú xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) để thực nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng rúng động xảy ra tại xã Lạc Dương. Nạn nhân trong vụ án là chị N.T.K.H. (26 tuổi), vợ của Vũ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ khai, chiều ngày 8/5, Vũ đi đá bóng cùng bạn bè, sau đó ăn nhậu đến 0h sáng ngày 9/5 mới về nhà.

Vừa vào nhà, Vũ bị vợ chửi, có những lời lẽ xúc phạm đến bố mẹ Vũ. Bực tức, Vũ đánh vợ thì bị H. đánh lại. Khi H. đi xuống nhà bếp thì Vũ dùng cây sắt đánh mạnh vào vùng gáy khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Vũ đưa thi thể H. vào nhà tắm tắm rửa, dùng áo mưa, bạt nilon quấn chặt để nơi góc nhà.

Vũ (đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang) bị công an đưa đến hiện trường.

Vũ (đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang) bị công an đưa đến hiện trường.

Đến sáng 9/5, Vũ đi mua 10 lít xăng và nhờ tài xế của bố mẹ mang giúp lò nướng (loại lò tự chế từ thùng phuy cắt đôi) vào nhà kho.

Chiều cùng ngày, Vũ lấy ôtô chở thi thể đến nhà kho và đẩy vào lò nướng, đậy kín nắp. Vũ sau đó về nhà đón hai con, chở đi Phan Thiết tắm biển. Khi lái xe đi qua nhà bố mẹ ruột, Vũ vào nhà kho rồi đổ 10 lít xăng vào lò nướng chứa thi thể vợ rồi châm lửa đốt.

Đến sáng 9/5, mẹ của chị H. qua tìm nhưng Vũ nói không biết đi đâu. Nghi có chuyện chẳng lành nên mẹ của nạn nhân trình báo công an về việc chị H. bị mất tích. 

Ngay trong ngày 10/5, Vũ đã lái xe hơi biển số 49A-250 03 đưa các con trở về và bị Công an Đơn Dương đón lõng, bắt tại xã Gung Ré (huyện Di Linh, Lâm Đồng). Hiện vụ việc đang được cơ quan điều làm rõ và xử lý theo quy định.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link