Tất cả nhân viên y tế BV Bạch Mai đang cách ly đều âm tính lần 1, nóng lòng trở lại chống dịch Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Tất cả nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai tiếp xúc trực tiếp với 2 nữ điều dưỡng Covid-19 đều được cách ly tại viện và đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Báo An ninh thủ đô dẫn tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho hay, sau khi phát hiện 2 điều dưỡng của bệnh viện nhiễm Covid-19 (ca bệnh số 86, 87), được sự cho phép của Bộ Y tế, bệnh viện đã phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) triển khai mọi quy trình theo đúng quy định và thực hiện khử khuẩn.

Tất cả nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp với hai ca bệnh trên đều được cách ly tại khu nhà mới 9 tầng nằm trong khuôn bệnh viện và được theo dõi y tế, chăm sóc về thể chất và tinh thần.

Bệnh viện Bạch Mai cũng thông tin thêm, tất cả các mẫu xét nghiệm của nhân viên y tế có tiếp xúc gần với BN 86 và 87 đều cho kết quả dương tính lần 1. Bệnh viện sẽ chuẩn bị cho xét nghiệm lần 2.

Tất cả các nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai đang cách ly đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Tất cả các nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai đang cách ly đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Các cán bộ y tế tại khu vực cách ly vẫn đang khỏe mạnh và nóng lòng móng sớm hết thời hạn cách ly để được quay trở lại tham gia cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 với các đồng nghiệp.

Theo báo Tin tức, trong thời gian vừa qua, các đơn vị, cá nhân đã trao tặng cho Bệnh viện Bạch Mai những trang thiết bị bảo hộ chống dịch như quần áo chống dịch, cồn khử khuẩn, găng tay, khẩu trang vải, khẩu trang y tế, mũ, kính chống dịch…

Đây là những món quá có gia trị động viên tinh thần vô cùng to lớn với đội ngũ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai, khẳng định rằng những "chiến sĩ áo trắng" không đơn độc trên mặt trận chống dịch.

Tất cả các trường hợp ra vào Bệnh viện Bạch Mai đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt. Từ ngày 22/3, bệnh viện tạm dừng hoạt động khám theo yêu cầu và tái khám tại các khoa để tránh tập trung đông người tại khu vực điều trị nội trú.

Tất cả các trường hợp ra vào Bệnh viện Bạch Mai đều được yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt. Từ ngày 22/3, bệnh viện tạm dừng hoạt động khám theo yêu cầu và tái khám tại các khoa để tránh tập trung đông người tại khu vực điều trị nội trú.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link