Tình hình sức khỏe mới nhất của phi công nhiễm Covid-19: Vẫn dương tính, tiếp tục can thiệp ECMO

( PHUNUTODAY ) - Bệnh nhân số 91 đang điều trị Covid-19 hiện sức khỏe không tiến triển xấu hơn, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO.

Zing đưa tin, ngày 22/4, theo báo cáo của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, tình hình nam bệnh nhân số 91 không tiến triển xấu hơn. Sáng nay, bệnh nhân nằm yên với thuốc an thần, thở tốt, không chảy máu thêm, tiểu 3.000 ml/24 giờ.

Kết quả xét nghiệm PCR dịch mũi họng ngày 21/4 của bệnh nhân này dương tính với SARS-CoV-2 kể từ lần âm tính mới nhất vào 2 ngày trước. Kết quả xét nghiệm dịch rửa phế quản đã cho kết quả âm tính lần thứ 6.

Hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định, không sốt, mạch huyết áp bình thường, tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO.

Bệnh nhân 91 (nam, 43 tuổi, quốc tịch Anh, trú quận 2, TP.HCM) là phi công của Hãng hàng không Vietnam Airlines, quốc tịch Anh. Bệnh nhân này từng đến bar Buddha (quận 2) trước khi được xác định dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 91 tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO.

Bệnh nhân 91 tiếp tục thở máy và can thiệp ECMO.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến nay, TP.HCM xác định 54 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 52 trường hợp đã chữa khỏi Covid-19 và xuất viện.

Như vậy, TP.HCM chỉ còn 2 trường hợp đang điều trị Covid-19, ngoài bệnh nhân 91, bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định, đang được theo dõi điều trị. Đến nay đã 15 ngày, TP.HCM không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới.

Về tình hình giám sát người về từ vùng dịch, Sở Y tế TP.HCM cho biết, tại khu cách ly tập trung của thành phố có tổng số trường hợp hiện đang được cách ly là 36 trường hợp.

Tại khu cách ly tập trung của quận, huyện, tổng số trường hợp được cách ly tính đến chiều ngày 21/4/2020 là 2.040 trường hợp, trong đó 2.024 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 21/4 hiện đang còn theo dõi 16 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 21/4 là 11.384 trường hợp, trong đó 11.224 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 21/4 hiện còn đang theo dõi 160 trường hợp.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link