Từng dính nghi vấn sống chung, Lâm Khánh Chi có động thái đặc biệt sau khi Đan Trường thông báo ly hôn

( PHUNUTODAY ) - Lâm Khánh Chi nhanh chóng gây xôn xao dư luận bằng việc đăng tải một bức ảnh gia đình đầy hạnh phúc.

Vào sáng nay, tức ngày 18/7, doanh nhân Thủy Tiên - bà xã Đan Trường đã chính thức thông báo trên trang Facebook cá nhân về việc cả hai đã ly hôn khiến nhiều người hoang mang. Một trong những nhân vật cũng được nhắc tên nhiều nhất vào lúc này chính là Lâm Khánh Chi. 

Sau khi bà xã Đan Trường chính thức lên tiếng về việc ly hôn của cả hai, Lâm Khánh Chi đã đăng tải hình ảnh hạnh phúc của gia đình mình như nhằm chứng minh rằng hôn nhân vẫn rất yên ổn. Hành động của Lâm Khánh Chi ngay lập tức nhận được sự chú ý từ đông đảo netizen. 

lamkhanhchi3

Lý do Lâm Khánh Chi liên quan đến việc này là bởi cách đây khá lâu, Lâm Khánh Chi từng bị nghi vấn đã sống chung với Đan Trường. Bằng chứng rõ nhất là trong cuốn tự truyện của mình, cô đã bất ngờ tiết lộ về một mối tình của mình và gọi người đàn ông đó là Đ.T. Không ít khán giả đặt nghi vấn, nhân vật Đ.T. mà Lâm Khánh Chi đề cập trong cuốn tự truyện là Đan Trường vì có khá nhiều chi tiết trùng hợp.

"Thời điểm đó, gia đình Đ.T. vẫn còn cực lắm. Đ.T. phải bỏ học chữ để đi học nghề thợ tiện, vừa học nghề vừa đi hát. Đ.T. còn làm đủ thứ việc để phụ cha mẹ kiếm sống, từ bán bánh mì tới bỏ mối bút bi ở các tiệm tạp hóa. Giai đoạn 1995-1996, Đ.T. vẫn chưa có tên tuổi nên cát-xê không đáng là bao. Đ.T. đi hát mà quanh đi quẩn lại chỉ có vài bộ quần áo. Hát bên nhau, sinh hoạt cùng nhau, hiểu nhau hơn, tôi yêu Đ.T. lúc nào không hay. Yêu Đ.T., nhìn anh cực tôi không chịu nổi đã rủ anh về nhà tôi chung sống. Tôi chăm sóc anh ăn, lo chỗ anh ngủ, mua cho Đ.T. quần áo, phụ kiện đi diễn", trích tự truyện của Lâm Khánh Chi.

lamkhanhchi

Tuy nhiên, mối tình của hai người đã gặp trở ngại khi một ông bầu xuất hiện và chính ông bầu này là nguyên nhân làm cả hai chia tay: "Tôi tuyệt đối không muốn làm điều gì tổn hại đến tình cảm giữa Đ.T. và tôi. Tôi kể với Đ.T. lời đề nghị của ông bầu đó, không quên trấn an Đ.T: 'Ông ấy rủ rê em hoài. Ông hứa đưa em đi nước ngoài diễn nhưng em không bỏ anh được. Em từ chối rồi'. Khi yêu, tôi luôn hết lòng hết dạ với tình yêu của mình mà không nghĩ đến điều gì khác, kể cả sự nghiệp riêng. Tình yêu của tôi với Đ.T. kéo dài êm đềm được hơn một năm thì tan vỡ vì chính ông bầu ấy".

Năm 2017, Lâm Khánh Chi lần đầu lên tiếng về việc này: "Dù các chi tiết có trùng hợp đến đâu đi chăng nữa thì tôi chưa từng xác nhận Đ.T. là Đan Trường. Chuyện trùng tên là điều rất bình thường. Đ.T. đâu phải Đan Trường, có thể là Đăng Thịnh, Đức Tiến hay Đức Tuấn... Mọi sự suy đoán đều thiếu chính xác. Đó là cuộc đời của tôi, tôi có quyền được kể ra và tôi xác nhận nó hoàn toàn chính xác với tâm hồn và trí nhớ của tôi. Mọi người hãy trân trọng phần ký ức đó của tôi và đừng suy diễn nó theo chiều hướng tiêu cực để làm ảnh hưởng đến cuộc đời của bất kỳ ai liên quan, nhất là đối với Đan Trường - người tôi không hề xác nhận là Đ.T. trong cuốn tự truyện của tôi do nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link