Việt Nam cách ly gần 100 trường hợp nghi nhiễm MERS

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã cách ly 96 trường hợp nghi nhiễm MERS - CoV để làm xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với MERS.

Ngày 3/7, PGS TS Trần Đắc Phu - Cục trưởng Cục y tế Dự phòng khẳng định đến nay Việt Nam chưa có trường hợp nào nhiễm MERS. Cùng với đó, Việt Nam đã cách ly 96 trường hợp nghi nhiễm MERS - CoV để làm xét nghiệm và tất cả đều cho kết quả âm tính với MERS.

Ông Phu cho biết: “Việc giám sát, phát hiện được tiến hành hết sức minh bạch, kịp thời, không có chuyện giấu dịch”.

Theo ông Phu, vừa qua cũng có những thông tin tại một số nơi đã có bệnh nhân nhiễm MERS, ngay lập tức Bộ Y tế vào cuộc xác minh và có thông báo chính thức để người dân không hoang mang.

Việt Nam cách ly gần 100 trường hợp nghi nhiễm MERS. Ảnh minh họa

Kể từ ngày 20/5, khi Hàn Quốc công bố dịch MERS, Việt Nam đã khẩn trương áp dụng các biện pháp giám sát bằng tờ khai y tế và máy đo thân nhiệt tại tất cả các cửa khẩu, đồng thời đẩy mạnh tập huấn, truyền thông để người dân nâng cao nhận thức.

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết thêm, những ngày qua, ngay cả khi dịch MERS tại Hàn Quốc có chiều hướng lắng xuống, Bộ Y tế vẫn tiếp tục theo dõi và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phòng chống dịch chứ không có chuyện hạ cấp độ phòng chống hay lơ là.

Việc áp dụng tờ khai y tế đối với các hành khách đi từ vùng có dịch gồm Trung Đông và Hàn Quốc vẫn đang được triển khai với số lượng khoảng 4.000 tờ/ngày.

“Nhiều ý kiến cho rằng ngành y tế có vẻ lo lắng thái quá. Tuy nhiên, tôi khẳng định tất cả các biện pháp của ngành y tế thời gian qua đều nhằm mục đích ngăn chặn không để dịch xâm nhập hoặc nếu có sẽ phát hiện, quản lý, cách ly ngay không để lây lan ra cộng đồng.

Muốn để dịch không xảy ra, các hoạt động phòng chống dịch cực kỳ quan trọng chứ không thể để dịch xảy ra rồi mới chống”, ông Phu nhấn mạnh.

Dịch MERS hơn 1 tháng qua đã tấn công Hàn Quốc trên diện rộng, đến nay đã có 184 người nhiễm bệnh và 35 người chết.

Trung tâm Y tế Sam Sung tại thủ đô Seoul đã bị đóng cửa vô thời hạn. Trung Quốc, Đức, Thái Lan... đã xuất hiện bệnh nhân MERS do họ nhập cảnh vào nội địa.

MERS xuất hiện đầu tiên ở các nước Trung Đông vào năm ngoái, với các biểu hiện lâm sàng gần giống bệnh SARS hơn 10 năm trước.

MERS hiện chưa có vắc xin phòng ngừa, nguy cơ lây nhiễm cao và dễ gây tử vong với những người có tiền sử các bệnh khác như thận, phổi mãn tính.

Việt Nam cách ly 4 người Hàn Quốc vì nghi nhiễm Mers
Việt Nam cách ly 4 người Hàn Quốc vì nghi nhiễm Mers
(Xã hội) - (Phunutoday) - Nghi ngờ nhiễm Mers-CoV, cả gia đình 4 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam đã được tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn