Vợ càng giữ, chồng càng muốn đi: Đàn bà cứ phũ 1 tý, đàn ông sẽ càng sợ mất

( PHUNUTODAY ) - Đàn ông vốn là sinh vật sở hữu bản tính trăng hoa, chỉ thích thêm chứ không muốn bớt. Trong khi phụ nữ lại là những người chỉ chấp nhận duy nhất và chỉ một, chính vì thế họ luôn muốn được quản lý chồng. Đơn giản vì đàn bà sợ mất.

Đa phần nỗi khổ của đàn bà do chính mình tự tạo ra

Đàn bà lúc nào cũng luôn miệng than vãn rằng mình bất hạnh, khổ tâm khi mà chồng quá vô tâm.

Nhưng vì sao chồng vô tâm?

Hãy thử hỏi bản thân xem bạn có khiến chồng trở nên lười biếng, vô tâm hay không?

Nhiều người vợ trong hôn nhân lúc nào coi mình là toàn năng, việc gì cũng làm, cái gì cũng ôm hết. Đến lúc chồng coi đó là sự tự nguyện thì lại than vãn chồng không thấu hiểu mình.

Càng hết lòng vì chồng đàn bà càng khổ, muốn hạnh phúc, muốn được trân trọng thì đàn bà phải học cách phũ chồng

Chừng nào đàn bà càng níu kéo, tỏ ra quỵ lụy chồng thì chừng đó đàn ông vẫn cho mình cái quyền xem vợ không ra gì.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Nhưng khi đàn bà biết phũ chồng thì tự khắc anh ta sẽ quay sang thương yêu. Trên đời này có một quy luật, càng sợ mất thứ gì càng hết lòng gìn giữ. Hôn nhân cũng thế, vợ càng tỏ ra không cần chồng thì chồng lại hết lòng muốn giữ vợ.

Việc quan trọng đầu tiên đàn bà cần nhớ đó là dù yêu chồng đến mấy nhưng bề ngoài cũng hãy tỏ ra như mình không quá cần chồng. Chồng đi đâu cũng đừng ôm điện thoại nhắn tin, gọi điện rồi chờ đợi chồng về. Cứ tỏ ra mình không cần chồng thì càng về sau đàn bà sẽ thấy mình càng giữ chồng thì càng dễ mất.

Bởi đàn ông xưa nay đều thích tự do, họ muốn lấy vợ để có người cùng mình xây dựng gia đình chứ không phải cưới vợ về làm mẹ mình, suốt ngày kiểm soát mọi thứ.

Chị em phụ nữ thay vì cứ bám chồng thì hãy tạo ra khoảng thời gian riêng cho mình. Hãy ra ngoài tụ tập, tám chuyện cùng với hội chị em. Tới lúc đàn ông thấy vợ không còn coi mình là ưu tiên số 1 thì chắc chắn là anh ấy sẽ chủ động muốn ở bên bạn nhiều hơn. Đây chính là cách giữ chồng hiệu quả rất cao.

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Thay vì nghĩ cho chồng, phụ nữ nên dành toàn bộ thời gian của bản thân để tranh thủ làm đẹp

Đừng bắt đầu dậy sớm là nghĩ xem hôm nay phải nấu món gì cho chồng, phải chọn bộ quần áo nào để chồng mặc đi làm. Sau đó lại tất bật tranh thủ dọn dẹp nấu cơm trưa rồi lại đón con và chờ chồng đi làm về. Những công việc này cứ lặp đi lặp lại sẽ khiến cho đàn bà cảm thấy cuộc sống nhàm chán, trên hết là lệ thuộc quá nhiều vào chồng sẽ làm cho đàn bà nảy sinh thói quen đa nghi, thích kiểm soát chồng.

Đã đến lúc đàn bà cần yêu thương chính mình, chưng diện cho bản thân mình. Bao lâu rồi bạn chưa mua bộ váy mới, thỏi son mới, hộp dưỡng da mới? Mỗi sáng hãy ngắm mình trong gương, dành 10 - 15 phút để xem mình thoa màu son gì hôm nay, mặc bộ quần áo gì hôm nay. Hãy nghĩ đến những việc khiến mình hạnh phúc thay vì cứ sống dựa dẫm cả vào người chồng.

Đàn bà muốn xinh đẹp thì bản thân phải yêu đời, đừng chỉ biết quanh quẩn nới bếp búc đầy dầu mỡ.Một người đàn bà yêu thương chính mình thì tự khắc đàn ông sẽ biết cách giữ vợ. Thay vì toan tính nhiều mưu kế giữ chồng chi bằng chị em hãy khiến chồng phải say mê, tự nguyện chung thủy với mình.

Theo:  xevathethao.vn copy link