Xác định nguyên nhân ban đầu vụ sập nhà 5 tầng ở Cao Bằng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tin từ bệnh viện cho biết, 3 nạn nhân trong vụ ngôi nhà 5 tầng ở TP Cao Bằng đổ sập ở Cao Bằng được cứu đã qua cơn nguy kịch.

Hiện danh tính của 6 nạn nhân bị thương vong trong vụ sập nhà 5 tầng ở phố Kim Đồng, tổ 30, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng đã được xác định. 3 người bị thương gồm: Nguyễn Hoài Đức (Sn 1975), Nguyễn Đức Anh (Sn 2010), Nguyễn Hoàng Anh (Sn 2013); 3 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Hữu Điếm (Sn 1944), Nguyễn Thị Huệ (Sn 1944, vợ ông Điếm), Hoàng Thị Duyên (Sn 1978, con dâu ông Điếm).

Mô tả ảnh.
Hiện trường căn nhà 5 tầng bị đổ sập làm 6 người thương vong ở Cao Bằng.

Trước đó, khoảng 3h ngày 17-4, căn nhà 5 tầng ở phố Kim Đồng thuộc tổ 30, phường Hợp Giang (TP Cao Bằng) đã đổ sập làm 3 người chết, 3 người bị vùi trong đổ nát, được lực lượng cứu hộ giải cứu, đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Tại hiện trường vụ việc, đống đổ nát từ căn nhà 5 tầng bị đổ sập tràn ra chiếm khoảng 1/6 diện tích vườn hoa đối diện chợ Trung tâm TP Cao Bằng. Bên cạnh đó, một xe ben, 1 máy xúc đào móng căn nhà cạnh nhà 5 tầng bị đổ sập bị vùi trong đống đổ nát.

Bác sỹ Phương Đức Cù, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lúc hơn 3h ngày 17-4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã điều y, bác sỹ và 4 xe cấp cứu đến hiện trường. Khi lực lượng cứu hộ giải cứu được 3 nạn nhân ra khỏi đống nổ nát, y, bác sỹ bệnh viện đã khẩn trương sơ cứu, cấp cứu các nạn nhân. Hiện nay, các nạn nhân vẫn còn mệt và choáng, nhưng sức khỏe đã tương đối ổn định.

Mô tả ảnh.
Các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Hoài Đức, nạn nhân trong vụ sập nhà cho biết: "Căn nhà sát vách bên cạnh đào móng xây lại nhà, đến sáng 17-4, căn nhà tôi đang ở bị đổ sập. Đống đổ nát từ căn nhà 5 tầng bị đổ sập tràn ra, chiếm khoảng 1/6 diện tích vườn hoa đối diện chợ Trung tâm thành phố Cao Bằng.

Nhiều người dân sinh sống gần ngôi nhà bị sập cho rằng, nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể do việc đào móng thi công căn nhà liền kề, cũng có thể do chất lượng xây dựng công trình.

Ông Trương Xuân Hòa, chủ đầu tư công trình xây dựng căn nhà bên cạnh căn nhà 5 tầng bị đổ sập cho biết đang rất hoang mang, rất buồn, trăn trở, áy náy vì sự việc không ai muốn đã xảy ra

Ông Lương Tuấn Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, hiện các cơ quan chức năng đang nỗ lực tập trung chỉ đạo và khẩn trương khắc phục hậu quả và trước mắt lúc này cần quan tâm động viên, ổn định tâm lý gia đình nạn nhân.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Cao Bằng đang chủ trì khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân nhân vụ việc.

Nghi án cô giáo mầm non đánh bé gái 4 tuổi bầm mặt
Nghi án cô giáo mầm non đánh bé gái 4 tuổi bầm mặt
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi đến đón con về nhà, chị Châu phát hiện dưới cằm cháu bé xuất hiện nhiều dấu vết bầm tím, đỏ ửng,… nghi bị cô giáo đánh bằng thước gỗ.
Con tin bị khống chế tại Nghệ An được giải cứu thành công
Con tin bị khống chế tại Nghệ An được giải cứu thành công
(Xã hội) - (Phunutoday) - Hiện chưa rõ nguyên nhân nghi phạm khống chế con tin vì lý do gì nhưng theo nhiều người dự đoán, có thể do bị "ngáo đá".
Nắng nóng khủng khiếp làm 135 người thiệt mạng ở Ấn Độ
Nắng nóng khủng khiếp làm 135 người thiệt mạng ở Ấn Độ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Người dân Ấn Độ đang phải hứng chịu một đợt nóng kỉ lục với nhiệt độ thấp nhất là 40,8 độ C và cao nhất lên tới 49,5 độ C.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link