Á hậu 5 MGI tung bằng chứng bị ép từ bỏ danh hiệu, Chủ tịch Nawat cân nhắc Thiên Ân thay thế?

( PHUNUTODAY ) - Khi Yuvna Rinishta đến từ Mauritius không còn là Á hậu 5, khán giả không khỏi tò mò danh tính người đẹp thay thế.

Mới đây, phía Miss Grand bất ngờ đăng tải thông tin tước danh hiệu Á hậu 5 của đại diện đến từ Mauritius: "Thông báo chính thức, Miss Yuvna Rinishta (Mauritius) đã đưa ra quyết định từ bỏ danh hiệu do không thể ký hợp đồng và hoàn thành nhiệm vụ với tư cách là Á hậu 5. Cô ấy không thể tiếp tục sử dụng danh hiệu kể từ lúc này. Người giữ danh hiệu mới sẽ sớm được công bố". Nguyên nhân được đưa ra là Yuvna Rinishta không thể ký kết hợp đồng và hoàn thành nghĩa vụ với tư cách Á hậu.

Chưa dừng lại ở đó, Á hậu 5 Yuvna Rinishta nhanh chóng lên tiếng đáp trả, cô cho biết bản thân bị ép kí hợp đồng với nội dung là không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên lý do bỏ danh hiệu là cô ấy không đồng tình với các hành xử của tổ chức MGI.

a-hau-5-mgi-bi-ep-tu-bo-danh-hieu-phia-to-chuc-chuan-bi-san-hop-dong-f5769b5e

Bản hợp đồng được MGI gửi đến và có sẵn chữ ký từ Mr. Nawat. 

“Bài viết (thông báo) được MGI đăng tải không đúng với sự thật. Miss Grand Mauritius đã được giao bản hợp đồng này để ký nhưng chúng tôi không đồng ý và không đặt bút xác nhận bất cứ điều gì. Đại diện Yuvna Gookool của chúng tôi đã đích thân từ chức do không đồng tình với hành vi mới nhất từ MGI đối với tổ chức của chúng tôi và những người khác. 

Chúng tôi (Miss Grand Mauritius) yêu cầu MGI ngừng đăng tải những thông tin giả mạo. Dưới đây là hình ảnh đầy đủ, bản hợp đồng không có chữ ký của đại diện chúng tôi - Yuvna Gookool”, nguyên văn trang chủ Miss Grand Mauritius chia sẻ trên Instagram.

Chưa hết, trên Instagram ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International khiến công chúng bất ngờ khi để lộ danh tính người đẹp sẽ thay thế đại diện Mauritius vị trí Á hậu 5 là Roberta Tamondong đến từ Philippines. Tuy nhiên, Nawat đã ngay lập tức xoá story này nhưng netizen đã nhanh chóng chụp lại được khoảnh khắc này.

Cho tới khuya 28/10, ông Nawat Itsaragrisil livestream trên mạng xã hội. Ông vị trí Á hậu 5 bị khuyết vẫn đang được cân nhắc cho các thí sinh trong top 20, còn giải vote vào top 10 đã kết thúc, không tính nữa. Ông Nawat cũng đang cân nhắc đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân, bởi cô nằm trong top 20. Chủ tịch Miss Grand International khẳng định vẫn yêu và ủng hộ Việt Nam, nhưng cảm thấy buồn và thất vọng vì hành động của cư dân mạng những ngày gần đây.

d

Cuộc thi Miss Grand International 2022 khép lại vào tối 25/10, tại Indonesia. Tâm điểm của mạng xã hội Việt đang là câu chuyện Chủ tịch Nawat Itsaragrisil đưa ra lý do Thiên Ân không thể vào top 10 chung cuộc.

Theo ông Nawat, thành tích top 20 của đại diện Việt Nam đã "quá tốt". Ông nhấn mạnh hình thể Thiên Ân chưa đáp ứng được tiêu chí, là thí sinh duy nhất có "thân trên dài hơn thân dưới, hông to". Theo Chủ tịch, để Thiên Ân vào top 10 thì chính ông mới là người không công bằng. Giám khảo không dành bất kỳ vị trí nào cho Thiên Ân, bản thân ông đã cố đưa cô vào top 20. 

Theo:  xevathethao.vn copy link