BS chia sẻ hình chụp phổi của bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vắc-xin và chưa tiêm: Sự khác biệt rất lớn

( PHUNUTODAY ) - Sau khi xem những bức hình này, bạn sẽ hiểu được lý do tại sao chúng ta nên tiêm phòng vắc-xin Covid-19.

Mới đây, bác sĩ chuyên khoa truyền nhiễm Anne Gabriel-Chan đến từ Philippines đã đăng tải một bài viết trên trang cá nhân nói về sự khác biệt giữa bệnh nhân Covid-19 đã tiêm vắc-xin và chưa tiêm.

Thời điểm hiện tại, bài viết trên trang cá nhân của bác sĩ Anne Gabriel-Chan nhận được hơn 30.000 lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.

Thời điểm hiện tại, bài viết trên trang cá nhân của bác sĩ Anne Gabriel-Chan nhận được hơn 30.000 lượt chia sẻ của cộng đồng mạng.

Thông qua hình ảnh chụp X-quang phổi của 4 bệnh nhân, bác sĩ chỉ ra rằng, ở 3 người bệnh đã được tiêm vắc-xin, phổi không có nhiều thay đổi so với người không mắc bệnh. Trong khi đó, phim chụp của người chưa từng tiêm vắc-xin Covid-19 có thể thấy hiện tượng phổi xơ hóa rất rõ, không còn khả năng hoạt động bình thường.

Theo thông tin của bác sĩ Anne Gabriel-Chan, 3 bệnh nhân đã tiêm đủ 2 liều của 3 loại vắc xin khác nhau là Pfizer, AstraZeneca và Sinovac ít nhất 2 tuần trước khi bị nhiễm bệnh. Khi mắc bệnh, các triệu chứng của họ rất nhẹ, thậm chí gần như không có triệu chứng. Điều này cho thấy vắc-xin đã phát huy tác dụng.

Hình ảnh X-quang cho thấy phổi của 3 bệnh nhân Covid-10 đã được tiêm vắc-xin khác nhau không có quá nhiều sự khác biệt so với người bình thường.

Hình ảnh X-quang cho thấy phổi của 3 bệnh nhân Covid-10 đã được tiêm vắc-xin khác nhau không có quá nhiều sự khác biệt so với người bình thường.

Trong khi đó, bệnh nhân mắc Covid-19 chưa được tiêm vắc xin do phổi bị xơ hóa nên không thể tự thở và cần được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Hình ảnh chụp phổi của bệnh nhân chưa được tiêm vắc-xin với những vùng xơ hóa.

Hình ảnh chụp phổi của bệnh nhân chưa được tiêm vắc-xin với những vùng xơ hóa.

Bác sĩ Anne Gabriel-Chan chỉ ra rằng ngay cả khi đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin, chúng ta vẫn có nguy cơ nhiễm bệnh. Tuy nhiên, tình trạng bệnh sẽ bớt nghiêm trọng hơn và thậm chí không phải nhập viện.

Ngoài ra, vị bác sĩ này cũng nói rằng, các loại vắc-xin có hiệu quả tương đương. Ảnh chụp X-quang của các bệnh nhân đã cho thấy điều đó.

Philippine là một trong những nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19 trong thời gian gần đây. Trước tình hình đó, nữ bác sĩ kêu gọi mọi người thay vì kén chọn loại vắc-xin, hãy xem mình có được tiêm phòng hay không. Dù bạn có phải đối mặt với biến thể Delta nguy hiểm hay không, việc tiêm chủng vẫn được xem là phương pháp bảo vệ hiệu quả nhất mà chúng ta có thể nhận được.

Bác sĩ Anne Gabriel-Chan.

Bác sĩ Anne Gabriel-Chan.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link