Các nhà khoa học chỉ ra khung giờ ăn sáng có thể liên quan đến tuổi thọ, nhiều người đang ăn quá muộn

07:55, Thứ bảy 29/08/2026

( PHUNUTODAY ) - Không chỉ ăn gì, thời điểm dùng bữa cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Một nghiên cứu trên hơn 31.000 người cho thấy ăn sáng trong khoảng 7-8 giờ sáng có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn so với ăn sáng muộn.

7-8 giờ sáng là thời điểm ăn sáng đáng chú ý

Bữa sáng từ lâu được xem là một trong những bữa ăn quan trọng trong ngày. Tuy nhiên, bên cạnh việc lựa chọn thực phẩm, các nhà khoa học ngày càng quan tâm đến thời điểm ăn uống và mối liên hệ giữa lịch ăn với sức khỏe lâu dài.

Một nghiên cứu được công bố trên European Journal of Clinical Nutrition đã phân tích dữ liệu của 31.044 người từ 40 tuổi trở lên. Dữ liệu được thu thập thông qua Khảo sát Khám phá Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia Mỹ trong giai đoạn 1999-2018.

Những người tham gia cung cấp thông tin về chế độ ăn uống, trong đó có thời điểm họ thường sử dụng các bữa ăn trong ngày. Nhóm nghiên cứu sau đó đối chiếu những dữ liệu này với hồ sơ tử vong được ghi nhận đến cuối năm 2019.

Trong thời gian theo dõi, có 7.129 người tử vong, bao gồm 2.259 trường hợp liên quan đến bệnh tim mạch.

Khi so sánh thời điểm ăn sáng, nhóm nghiên cứu nhận thấy khung 7-8 giờ sáng là khoảng thời gian có kết quả thuận lợi nhất trong phân tích.

So với những người ăn sáng trong khoảng 7-8 giờ, nguy cơ tử vong sớm ở các nhóm ăn sáng muộn hơn có xu hướng tăng:

  • Ăn sáng từ 8-10 giờ: nguy cơ tử vong sớm cao hơn khoảng 10%.
  • Ăn sáng từ 10-12 giờ: nguy cơ cao hơn khoảng 19%.
  • Ăn sáng sau 12 giờ: nguy cơ cao hơn khoảng 29%.

Đáng chú ý, nhóm ăn sáng sau 12 giờ còn có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch cao hơn khoảng 46% so với nhóm ăn trong khoảng 7-8 giờ.

Những con số này cho thấy thời điểm ăn uống có thể là một yếu tố đáng quan tâm khi đánh giá sức khỏe lâu dài. Tuy nhiên, đây là nghiên cứu quan sát nên không thể khẳng định việc ăn sáng muộn trực tiếp gây ra tử vong sớm.

Một bữa sáng cân bằng và ăn đúng thời điểm có thể là thói quen tốt cho sức khỏe lâu dài.
Một bữa sáng cân bằng và ăn đúng thời điểm có thể là thói quen tốt cho sức khỏe lâu dài.

Ăn tối quá muộn cũng có thể là vấn đề

Không chỉ thời điểm ăn sáng, nghiên cứu còn xem xét giờ ăn tối và nhận thấy một mối liên hệ đáng chú ý.

Những người ăn tối sau nửa đêm có nguy cơ tử vong sớm cao hơn khoảng 27% so với những người ăn tối trước 19 giờ.

Theo nhóm nghiên cứu, một trong những cách giải thích có thể liên quan đến nhịp sinh học. Cơ thể con người hoạt động theo một chu kỳ ngày - đêm, trong đó quá trình trao đổi chất cũng thay đổi theo thời gian.

Việc thường xuyên ăn uống quá muộn, đặc biệt vào ban đêm, có thể khiến thời điểm nạp năng lượng không đồng bộ với nhịp sinh học tự nhiên. Điều này được cho là có khả năng ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa glucose và lipid.

Nói cách khác, một lịch ăn uống tương đối ổn định, hạn chế những bữa ăn quá muộn vào ban đêm có thể là thói quen đáng duy trì.

Nghiên cứu cho thấy ăn sáng trong khoảng 7-8 giờ có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn so với ăn sáng muộn.
Nghiên cứu cho thấy ăn sáng trong khoảng 7-8 giờ có liên quan đến nguy cơ tử vong thấp hơn so với ăn sáng muộn.

Không nên hiểu rằng chỉ cần ăn đúng 7-8 giờ là có thể kéo dài tuổi thọ

Kết quả nghiên cứu không có nghĩa 7-8 giờ sáng là “giờ vàng” bắt buộc đối với tất cả mọi người, cũng không chứng minh rằng ăn sáng vào khung giờ này sẽ trực tiếp giúp sống lâu hơn.

Sức khỏe và tuổi thọ chịu ảnh hưởng đồng thời bởi nhiều yếu tố như chất lượng chế độ ăn, hoạt động thể chất, giấc ngủ, cân nặng, hút thuốc, sử dụng rượu bia, bệnh nền và điều kiện sức khỏe tổng thể.

Do đó, thay vì quá chú trọng vào một mốc giờ duy nhất, mọi người có thể xây dựng lịch ăn uống đều đặn, ưu tiên bữa sáng tương đối sớm sau khi thức dậy, hạn chế bỏ bữa kéo dài nếu không có lý do phù hợp và tránh những bữa ăn quá lớn vào ban đêm.

Đặc biệt, với người có bệnh lý chuyển hóa hoặc đang sử dụng thuốc cần ăn theo giờ, lịch ăn nên được điều chỉnh phù hợp với tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của bác sĩ.

Điểm đáng chú ý từ nghiên cứu là: Không chỉ “ăn gì”, mà “ăn lúc nào” cũng có thể là một phần của lối sống lành mạnh. Việc duy trì giờ ăn hợp lý, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên có thể mang lại lợi ích thiết thực hơn việc chỉ tập trung vào một loại thực phẩm hay một khung giờ riêng lẻ.

chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
chia sẻ bài viết
Theo dõi Phunutoday trên Google News
Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Ngân Giang

Chọn Phụ Nữ Today làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Phụ Nữ Today trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=phunutoday.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Phụ Nữ Today để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.

Tìm kiếm theo tên hoặc trang web
phunutoday.vn
P
Phụ Nữ Today phunutoday.vn

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Phụ Nữ Today là đã hoàn thành.