Cây cảnh trong nhà nên trồng theo số chẵn hay số lẻ mới hợp phong thủy? Làm sai bảo sao mất lộc

15:31, Thứ năm 13/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Rất nhiều người không để quan tâm tới số lượng cây cảnh trồng trong nhà. Nhưng theo thầy tướng số điều này ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy của ngôi nhà.

Cây cảnh trong nhà nên trồng theo số chẵn hay số lẻ?

Trong phong thủy, cây xanh và hoa tươi mang lại năng lượng tích cực, giúp thư giãn tinh thần và thu hút tài lộc. Vì vậy, trồng cây cảnh và đặt chậu hoa trong nhà không chỉ làm đẹp mà còn mang ý nghĩa tâm linh và phong thủy, đồng thời có lợi cho sức khỏe.

Việc lựa chọn vị trí và số lượng cây cảnh, chậu hoa trong nhà nên dựa vào kích thước ngôi nhà, ánh sáng, cửa sổ và không khí lưu thông. Không phải càng nhiều cây cảnh càng tốt, vì quá nhiều cây sẽ làm không gian trở nên chật chội. Cây cảnh và hoa tươi cũng cần oxy, nếu đặt quá nhiều sẽ gây thiếu oxy, đặc biệt là vào ban đêm. Hơn nữa, mùi hương quá nhiều có thể gây ngạt thở, không tốt cho sức khỏe. Đặt quá nhiều cây xanh gây rậm rạp, um tùm sẽ tăng âm khí trong nhà, không tốt về phong thủy và sức khỏe.

Việc lựa chọn vị trí và số lượng cây cảnh, chậu hoa trong nhà nên dựa vào kích thước ngôi nhà, ánh sáng, cửa sổ và không khí lưu thông.

Việc lựa chọn vị trí và số lượng cây cảnh, chậu hoa trong nhà nên dựa vào kích thước ngôi nhà, ánh sáng, cửa sổ và không khí lưu thông.

Nhiều người khi trồng cây cảnh trong nhà thường không để ý đến số lượng theo phong thủy. Số lượng chậu cây cảnh trong nhà có ý nghĩa đặc biệt, mang tính phát triển hoặc suy giảm. Trong phong thủy, số lẻ biểu thị cho dương, số chẵn biểu thị cho âm. Số lẻ thể hiện sự phát triển, còn số chẵn thể hiện sự đứng im.

Do đó, khi trồng cây cảnh trong nhà nên chú ý tổng số chậu và số cây nên là số lẻ. Một số vị trí có thể đặt hai cây hai bên tạo sự đối xứng, nhưng tổng số cây trong nhà nên là số lẻ, số chậu cùng một loại cây nên là số lẻ để thể hiện quy luật âm dương của phong thủy. Thông thường, trong một ngôi nhà chỉ nên đặt 1, 3, hoặc 5 chậu cây là hợp lý, tránh đặt quá nhiều. Số lượng cây nên tương ứng với kích thước ngôi nhà để cây xanh hỗ trợ con người chứ không lấn át con người.

Ngoài ra, cần lưu ý:

Trong không gian nhà ở, vị trí đặt cây cần hợp lý theo các góc độ như môi trường sống thuận lợi cho cây, vị trí phong thủy tốt, và tiện lợi cho con người. Do đó, khi trồng cây, không nên đặt ở những vị trí cản gió, chắn sáng hay cản lối đi lại. Để cây cảnh phát triển tốt, cần đảm bảo ánh sáng hợp lý, tránh các vị trí gây hại như gần bếp nấu khiến cây bị nóng, hoặc đối diện điều hòa khiến cây bị khô chết lạnh.

Cây cảnh trong nhà nên tránh đặt ở những vị trí gây bất tiện cho sinh hoạt như ở giữa nhà, ngay lối cửa ra vào, hay trong phòng ngủ. Cây xanh có loại cây âm, cây dương, tức là cây ưa sáng hoặc chịu được bóng râm. Phải tùy theo đặc tính của cây để trồng trong nhà. Những ngôi nhà ít ánh sáng phải dùng ánh sáng điện thì nên chú ý không chọn những loại cây ưa sáng. Còn cây cảnh ưa bóng thì nên đặt ở nơi tránh nắng gắt.

Trong không gian nhà ở, vị trí đặt cây cần hợp lý theo các góc độ như môi trường sống thuận lợi cho cây, vị trí phong thủy tốt, và tiện lợi cho con người.

Trong không gian nhà ở, vị trí đặt cây cần hợp lý theo các góc độ như môi trường sống thuận lợi cho cây, vị trí phong thủy tốt, và tiện lợi cho con người.

Cũng nên lưu ý cẩn trọng với những loại cây có lá nhọn vì lá nhọn không mang lại may mắn như lá tròn. Những loại hoa thơm nồng nặc có thể gây khó chịu, ốm đau, dị ứng, và những loại cây cảnh có độc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

4oCây cảnh trong nhà nên tránh đặt ở những vị trí gây bất tiện cho sinh hoạt như ở giữa nhà, ngay lối cửa ra vào, hay trong phòng ngủ. Cây xanh có loại cây âm, cây dương, tức là cây ưa sáng hoặc chịu được bóng râm. Phải tùy theo đặc tính của cây để trồng trong nhà. Những ngôi nhà ít ánh sáng phải dùng ánh sáng điện thì nên chú ý không chọn những loại cây ưa sáng. Còn cây cảnh ưa bóng thì nên đặt ở nơi tránh nắng gắt.

Cũng nên lưu ý cẩn trọng với những loại cây có lá nhọn vì lá nhọn không mang lại may mắn như lá tròn. Những loại hoa thơm nồng nặc có thể gây khó chịu, ốm đau, dị ứng, và những loại cây cảnh có độc có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Quỳnh Trang