Cha mẹ là tấm gương tốt nhất của con cái - Cha mẹ hiền lành tử tế, con cái hưởng phúc muôn phần

23:21, Thứ hai 27/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Cha ông ta từ xưa đã cho rằng, sự tu dưỡng phẩm hạnh của cha mẹ sẽ quyết định họ sẽ nuôi dạy con thành người như thế nào; và biểu hiện của con trẻ sẽ phản ánh lời nói, hành động và phẩm chất của cha mẹ.

Dưới sự giáo dục của người mẹ, đứa trẻ trở thành một người sống tự lập, có trách nhiệm.

Một phụ huynh tốt có thể đáng giá bằng một trăm giáo viên tốt. Mặc dù chúng ta không thể lựa chọn cha mẹ cho mình nhưng chúng ta có thể nỗ lực để trở thành bậc cha mẹ tốt.

Cha mẹ tốt sẽ cố gắng hết sức để trở thành người có khuôn mẫu, tầm nhìn và hiểu biết, sau đó truyền lại cho con trẻ để chúng có một vạch xuất phát khác.

Cha mẹ là tấm gương tốt nhất cho cho con cái. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ là tấm gương tốt nhất cho cho con cái. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ là tấm gương tốt nhất cho cho con cái

Tiểu Lệ là một nhân viên bán hàng tại một trung tâm mua sắm. Thời còn đi học, cô không chăm chỉ nghiêm túc học hành nên khi bước vào xã hội, học vấn thấp rất khó xin được việc làm. Lúc này cô mới ý thức được tầm quan trọng của việc học tập.

Do đó, khi sinh con, cô đã gửi hết hy vọng vào cậu con trai. Cô ép con học chăm chỉ để tương lai thi đậu vào đại học danh tiếng. Tuy nhiên, trái với mong muốn của cô, thành tích học tập của con lại rất kém.

Một lần, sau buổi họp phụ huynh học sinh, Tiểu Lệ được cô giáo chủ nhiệm mời nán lại nói chuyện. Giáo viên đã đưa cho Tiểu Lệ bài văn mà con trai viết, trên đó có dòng chữ: “Mẹ em không phải là một người mẹ tốt. Mẹ thường ép em học mỗi ngày, nhưng mẹ lại đi xem phim, chơi điện thoại, không có dáng vẻ của người mẹ chút nào…”.

Một giáo viên xuất sắc người Mỹ nói: “Cha mẹ muốn đứa trẻ trở thành loại người nào thì trước tiên bản thân hãy làm người như thế. Hình mẫu của cha mẹ là tương lai của trẻ. Không một đứa trẻ nào tự nhiên trở nên ưu tú, nó đều có lý do đằng sau mà mọi người đều có thể thấy được. Nguyên do nằm ở gia đình và nguồn gốc nằm ở cha mẹ”.

Đứng ở vai trò cha mẹ, chúng ta không thể đơn phương yêu cầu con đáp ứng các mong đợi của mình. Cha mẹ nên hướng dẫn con bằng các ví dụ và hành động thực tế trong khi cố gắng hoàn thiện bản thân.

Chỉ có bằng cách này, trẻ mới có thể học hỏi được điều tốt từ cha mẹ, bao gồm cả kiến thức và đạo lý làm người. Bởi vì, cha mẹ là hình mẫu rõ nét nhất cho con. Cha mẹ tốt sẽ là món quà tuyệt vời đối với cuộc đời đứa trẻ.

Con trẻ là tấm gương phẩn chiều của cha mẹ

Một đứa trẻ trong bộ phim tài liệu gia đình “Gương” có lời chia sẻ rằng: “Tôi là một tấm gương, khuôn mặt của tôi có thể cho thấy tôi giống với cha mẹ như thế nào, cho dù là ở ngoại hình hay trong nội tâm”.

Một số người nói rằng con trẻ là bản sao của cha mẹ. Cha mẹ là người như thế nào con trẻ sẽ là người như thế.

Nhà giáo dục Suhomlinski từng nói: “Mỗi khi nhìn thấy con trẻ chính là lúc bạn đang nhìn thấy chính mình. Bạn dạy con bạn cũng chính là đang tu sửa chính mình”.

Các bậc cha mẹ hiểu được rằng, muốn dạy con tốt trước hết cần sửa đổi chính mình. Bởi vì hình ảnh của bạn chính là tương lai của đứa trẻ. Một số người nói rằng bản chất của giáo dục giống như cái cây làm rung chuyển cây khác, một đám mây đẩy một đám mây khác, một linh hồn đánh thức một linh hồn khác.

Đồng thời, vì sự xuất hiện của con cái, cha mẹ cũng có động lực để học hỏi và làm cho bản thân trở nên tốt hơn.

Một bậc trí giả từng nói: “Tôi cố gắng khiến bản thân trở nên tốt hơn để trẻ thấy được tình yêu thương và sự tôn trọng. Có như vậy, tương lai con trẻ đối với cha mẹ mới yêu thương và tôn kính. Con trẻ sẽ học được một số phẩm chất tốt từ cha mẹ, cho nên tôi không muốn dừng lại việc tự hoàn thiện bản thân”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc