Chấn động vì chất độc hại trong trang phục hàng hiệu trẻ em

12:57, Thứ năm 16/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo báo cáo vừa công bố của Tổ chức Hòa Bình Xanh (Greenpeace), nhiều sản phẩm “hàng hiệu” dành cho trẻ em chứa những hợp chất hóa học có thể gây hại cho sức khỏe và môi trường.

Báo cáo đưa ra kết quả phân tích 82 sản phẩm may mặc và giày dép dành cho trẻ em của 12 thương hiệu nổi tiếng, bao gồm Adidas, American Apparel, Burberry, C&A, Disney, GAP, H&M, Lining, Nike, Primark, Puma, Uniqlo. Những sản phẩm này được Greenpeace mua ở các cửa hàng “chính hãng” tại 25 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới: Mỹ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Anh, Đức, Nga, Nhật... Đa phần các sản phẩm được gia công ở châu Á, trong đó có Trung Quốc (29 món), Thái Lan (8 món)...

Một thành viên của tổ chức Hòa Bình Xanh hóa trang thành một công nhân may mặc đang may quần áo có chứa hóa chất độc hại trong một buổi biểu tình phản đối quần áo có chứa độc chất tại Hungary - Ảnh: AFP
Một thành viên của tổ chức Hòa Bình Xanh hóa trang thành một công nhân may mặc đang may quần áo có chứa hóa chất độc hại trong một buổi biểu tình phản đối quần áo có chứa độc chất tại Hungary - Ảnh: AFP

Theo đó, cả 12 thương hiệu nói trên đều có sản phẩm nhiễm ít nhất một trong số các hợp chất độc hại sau: nonylphenol ethoxylates (NPE), phthalates, organotins, per/poly-fluorinated chemicals (PFC)… 

NPE, dẫn xuất của nonylphenol (NP), là chất tẩy có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng sự tăng trưởng của cơ thể và khả năng sinh sản. Tuy ít gây hại hơn NP, nhưng khi bị thải ra môi trường, sau một thời gian, NPE sẽ chuyển hóa lại thành NP với độc tính cao hơn nhiều lần. 

Được biết, Hòa Bình Xanh đã từng công bố các báo cáo tương tự trong những năm trước đây, theo AFP.

Vào năm 2012, Hòa Bình Xanh đã tổ chức một buổi trình diễn thời trang “độc hại” tại Bắc Kinh để thu hút sự chú ý của dư luận đối với báo cáo của tổ chức này, cáo buộc rằng 2/3 quần áo cao cấp mà Hòa Bình Xanh xét nghiệm có chứa hóa chất độc hại.

Trong báo cáo mới, Hòa Bình Xanh cho biết đã xét nghiệm 82 sản phẩm xuất xứ từ 12 quốc gia khác nhau, trong đó có 29 sản phẩm được làm tại Trung Quốc.

“Đây là một cơn ác mộng đối với các bậc cha mẹ ở khắp mọi nơi, những người đang cố tìm mua quần áo không chứa hóa chất độc hại cho con họ”, Chih An Lee, một nhà hoạt động thuộc Hòa Bình Xanh, phát biểu.

“Những “con quái vật hóa học nhỏ” này có thể được tìm thấy trong mọi thứ, từ các thiết kế thời trang hàng hiệu đắt tiền đến quần áo giá rẻ”, Lee nói.

Theo báo cáo của Hòa Bình Xanh, có đến 50 sản phẩm, chiếm khoảng 61% tổng số đồ đạc được kiểm nghiệm, có chứa nonylphenol ethoxylate (NPE), một nhóm chất được cho là có thể bị phá vỡ và trở thành chất độc hại tiêu diệt cấu trúc hóc môn.

Ngoài ra, hàm lượng lớn PFOA, một loại hóa chất có thể gây hại cho khả năng sinh sản của con người, cũng được tìm thấy trong một số sản phẩm, Hòa Bình Xanh cho biết.

Cuộc điều tra của Hòa Bình Xanh được thực hiện theo sau hàng loạt nỗ lực của tổ chức này để đốc thúc các tập đoàn may mặc từ bỏ toàn bộ các thành phần độc hại trước năm 2020.

Khuyến cáo đối với người tiêu dùng trong nước

Trước thông tin sản phẩm quần áo trẻ em của các hãng thời trang nổi tiếng nhiễm hóa chất nguy hại, Th.S Phạm Đức Dương, Giám đốc Trung tâm vật liệu dệt may da giày (ĐH Bách khoa Hà Nội) kiến nghị cần nhanh chóng ban hành quy chuẩn kỹ thuật các chất cấm như NPE. Từ đó, các cơ quan kiểm tra kiểm định đánh giá và cảnh báo cho người tiêu dùng. “Với những sản phẩm ghi nguồn gốc, xuất xứ, người tiêu dùng có thể yên tâm một phần. Chúng tôi đặc biệt khuyến cáo, khi mua quần áo mới, trước khi mặc phải giặt sạch bởi trong những sản phẩm mới bao giờ cũng còn hóa chất bảo quản độc hại, nhất là áo len, áo sơ mi”, ông Dương khuyến cáo.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông