Chém chết kẻ trộm sầu riêng, chủ vườn uống thuốc sâu tự tử vì quá sợ hãi

( PHUNUTODAY ) - Sau khi biết kẻ trộm sầu riêng bị mình chém đã tử vong tại trạm y tế, chủ vườn đã về nhà uống thuốc sâu tự tử.

Chiều 9/5, Công an huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều ra một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn vào sáng cùng ngày.

z27

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh nguồn: Internet.

Thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, Vũ Hoàng Linh (35 tuổi, ngụ tại xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai) vào vườn sầu riêng thì phát hiện 4 thanh niên đang cắt trộm sầu riêng của mình.

Thấy 4 thanh niên này bỏ chạy, Vũ Hoàng Linh đuổi theo, dùng dao rựa chém một nhát vào chân N.V.L (26 tuổi, ngụ tại thị trấn Madagui, huyện Đạ Huoai).

Khoảng 30 phút sau, cháu của Linh vào phát hiện vụ việc nên đã cùng đưa L. đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Đạ Oai, tuy nhiên, nạn nhân tử vong do mất nhiều máu.

Khi biết tin anh L. tử vong, anh Linh về nhà uống thuốc sâu tự tử nhưng được người nhà phát hiện đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân Linh đang rất nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Theo đại tá Phùng Tất Thành, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ một con dao còn dính máu, bao tải nặng 204 kg chứa sầu riêng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.

Tương tự, vào chiều ngày 6/5, Đại tá Hà Minh Tân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện cả ba nạn nhân đã tử vong, cơ quan điều tra không khởi tố vụ án vì nghi phạm đã chết.

Trước đó, chiều ngày 30/4, tại khu 6, xã Gia Điền (Hạ Hòa, Phú Thọ), sau khi xảy ra mâu thuẫn nhỏ với vợ, H. (30 tuổi) đã bỏ đi nhậu và mua 2 chai thuốc diệt cỏ về nhà. 

Sau đó, H. cho 2 con (bé 3 tuổi và 5 tháng tuổi) cùng uống thuốc với mình. Ngay sau đó, gia đình và hàng xóm phát hiện sự việc đưa 3 bố con đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng tất cả đều không qua khỏi. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn