Những tấm ảnh "hiếm hoi" thời trai trẻ của tân tổng thống Pháp

( PHUNUTODAY ) - Sau đây là những bức ảnh gắn liền với cuộc đời của tân tổng thống Pháp.

z0

 Ông Macron (21/12/1977) sinh ra và lớn lên tại Somme (Pháp) trong gia đình có cha, mẹ đều là bác sĩ. Từ nhỏ, ông được nhiều người khen thông minh, ham học.  Ảnh nguồn: The Quebec Times.

z1

 Người có ảnh hưởng lớn nhất đến cậu bé Macron là bà ngoại (một giáo viên). Chính bà là người truyền cho ông những tư tưởng cánh tả và đam mê đọc sách. Ảnh nguồn: France 24.

z2

 Vào năm 15 tuổi, Macron tham gia vở kịch ở trường La Providence Jesuit và gặp cô giáo dạy kịch Brigitte Trogneux Brigitte (hơn học trò 24 tuổi, đã có chồng, con). Từ lúc đó, Ông đã nảy sinh tình cảm với nữ giáo viên. Ảnh: Daily Mail.

z3

 Năm 17 tuổi, ông rời quê nhà đến học nốt chương trình phổ thông tại trường Lycée Henri IV ở thủ đô Paris. Trước khi đi, ông Macron đã nói với "người trong mộng" rằng một ngày nào đó, ông sẽ cưới cô. Ảnh nguồn: Internet.

z4

 Tốt nghiệp phổ thông xong, Ông theo ngành Triết học tại Đại học Paris-Ouest Nanterre La Défense và ngành Quan hệ công chúng tại Học viện Sciences Po. Sau đó, ông bắt đầu sự nghiệp chính trị bằng cách học tại trường École nationale d'administration (Hành chính quốc gia Pháp). Ảnh: Daily Stormer BBS.

z6

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ông từng làm thanh tra tài chính, nhân viên ngân hàng, gia nhập Đảng Xã hội Pháp và trở thành Bộ trưởng Kinh tế trong Chính phủ của Tổng thống Francois Hollande. Ảnh nguồn: 

z7

 Trong quá trình phát triển sự nghiệp, Macron vẫn không quên lời hứa của mình hồi 17 tuổi sẽ lấy cô giáo làm vợ. Đến năm 2006, bà Brigitte Trogneux ly hôn. Năm 2007, họ quyết định nên duyên vợ chồng. Ảnh: Yahoo.

z8

Giữa họ quyết định không sinh con và bản thân Ông xem 3 người con riêng và 7 đứa cháu của vợ như con ruột. Ông từng chia sẻ rằng bà ngoại và Brigitte chính là những người truyền cảm hứng, góp phần tạo nên ông của ngày hôm nay. Ảnh: Daily Mail.

z9

Tháng 11/2016, ông Macron tuyên bố tranh cử tổng thống. Chưa đầy 6 tháng sau, ông trở thành người đứng đầu nước Pháp với 65,5% phiếu bầu. Ở độ tuổi 39, ông là tổng thống trẻ nhất trong lịch sử của quốc gia này. Ảnh: RTBF. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn