Chỉ nhân viên bán hàng mới biết: 2 thời điểm đừng dại gì vào mua đồ trong siêu thị

( PHUNUTODAY ) - Nếu bạn nghĩ đi siêu thị vào bất cứ lúc nào cũng được thì bạn đã lầm hoàn toàn. Có những thời điểm bạn hoàn toàn không nên đến siêu thị mua sắm.

1. Chiều chủ nhật

Chủ nhật là thời điểm mua sắm đông đúc, người người nhà nhà tranh thủ ngày nghỉ để đi mua sắm, cho trẻ nhỏ đi chơi tại các siêu thị, trung tâm thương mại. Việc mua sắm vào giờ cao điểm gây ra nhiều bất tiện. Bạn sẽ phải xếp hàng và chờ rất lâu mới đến lượt thanh toán.

51146D9F-D01B-44A1-A126-7BCBCE299907

Không những thế, việc chọn mua đồ tươi ngon cũng khó hơn khi có quá nhiều người cùng mua sắm cùng lúc. Đặc biệt, các thực phẩm tươi sống bị khách hàng "nâng lên, đặt xuống" nhiều lần để xem xét chắc chắn sẽ không còn đảm bảo chất lượng như ban đầu.

Nếu có thời gian, bạn nên đi siêu thị vào các ngày trong tuần. Nếu vẫn muốn đi mua thực phẩm vào ngày nghỉ, bạn nên đến siêu thị vào buổi sáng.

2. Không nên đi siêu thị vào giữa trưa

Muốn chọn thực phẩm tươi ngon, bạn nên đi mua vào thời điểm siêu thị nhập hàng. Thông thường, các sản phẩm mới sẽ được nhập vào đầu giờ sáng hoặc tối muộn hôm trước.

Vì vậy, nếu muốn chọn được đồ tươi ngon, hãy đi mua vào buổi sáng, khi siêu thị vừa mở cửa. Rau củ sẽ kém tươi ngon nếu bạn đi mua vào giữa trưa hoặc giữa chiều.

Ngoài ra, bạn nên tránh một số sai lầm sau đây khi đi siêu thị:

Đi siêu thị khi rảnh rỗi

Nhiều người thường tránh đi siêu thị vào dịp cuối tuần, giờ cao điểm vì lúc này siêu thị khá đông. Việc lựa chọn đồ rồi thanh toán không được thoải mái.

Tuy nhiên, khi đi siêu thị vào những lúc rảnh rỗi, bạn có xu hướng đi lâu hơn, lựa chọn nhiều đồ hơn. Bạn sẽ dễ bị thu hút bởi những chương trình giảm giá, ưu đãi và bạn có thể mua sắm những thứ bạn không thực sự cần.

Đi siêu thị vào giờ cao điểm

Việc đi mua sắm vào cuối tuần hoặc những giờ cao điểm sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái vì siêu thị quá đông người. Do đó nhiều người chọn lựa khoảng thời gian mua sắm vào những ngày trong tuần.

12EE2B51-DDF7-4133-8DD3-153A6F18C74D

Nhưng bạn có biết rằng khi rảnh rỗi thong thả dạo qua các lối đi ở siêu thị, chúng ta sẽ có xu hướng mua nhiều hơn? Thậm chí các nhà bán lẻ còn đưa ra chương trình giảm giá và ưu đãi phong phú hơn để thu hút khách hàng. Và bạn có nhiều khả năng thấy được giảm giá mà sắm về thứ mình không thực sự cần.

Đi siêu thị quá thường xuyên

Nhìn chung, bạn nên cân nhắc đi siêu thị theo tuần hoặc theo tháng (với những món đồ không dễ hỏng), thay vì đi mỗi ngày. Như vậy bạn sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí nhiên liệu không nhỏ, nhất là trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng mạnh như hiện nay.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link