Chọn đúng áo len vào ngày Tết chị em thoải mái dạo chơi mà không lo quá nóng hay quá lạnh

( PHUNUTODAY ) - Vào những ngày mùng 1, 2, 3 đều có thể sẽ có những kiểu thời tiết khác nhau, chị em cũng nên chọn cho mình mẫu áo len chuẩn.

Đầu năm Tết đến, có lúc thì trời sẽ lạnh buốt thấu gan, có lúc lại nắng to, mặc gì cũng khó. Bạn hãy ghim ngay một số tips quan trọng sau để chọn được áo len cho phù hợp với các kiểu thời tiết khác nhau của những ngày đầu năm nhé.

Khi thời tiết nắng nhẹ, nhiệt độ chỉ khoảng 25 độ

Đây là kiểu thời tiết khá dễ chịu, dù không quá lạnh nhưng cũng không dễ dàng gì mặc áo cộc đâu nha. Thời tiết quá đỗi ngọt ngào để các nàng tận hưởng những thiết kế áo len dệt kim mỏng nhẹ. Những thiết kế với độ dày vừa phải để giữ ấm cơ thể vào buổi sáng hay buổi chiều tà chuyển gió. Mặc áo len mỏng và làm điệu cùng các kiểu quần/ chân váy chính là gợi ý tuyệt vời cho các nàng xúng xính. Ưu điểm của  chất len mỏng xuyên thấu nhẹ nhàng đủ mang lại sự dịu dàng lãng mạn những ngày đông ấm áp.

Empty
Empty

Những ngày nhiệt độ khoảng 20 - 24 độ

Đây là kiểu thời tiết nhắc nhở chị em không được chủ quan với cơ thể rồi đấy. Hãy chọn cho mình những kiểu chiếc áo len có độ bông dày vừa đủ với cổ chữ V hay cổ tròn. Những kiểu áo này dễ tạo cho người mặc vẻ ngoài nhẹ nhàng, vô tình để lộ một chút xương quai xanh. Áo len/ cardigan hơi dày, lo ngại lớn nhất là khiến vóc dáng lùng bùng, dìm chiều cao nhưng đừng lo, các nàng chỉ cần sơ vin lại là có thể tạo đường cong cho mình.

Empty
Empty

Những ngày thời tiết se lạnh 16 - 24 độ

Một trong những gợi ý hoàn hảo chính là áo len vặn thừng lúc nào cũng ấm áp và dày dặn hơn các kiểu áo len khác. Điểm nhấn thú vị của áo len vặn thừng là họa tiết trên áo khác với những chiếc áo len thông thường. Ưu điểm của áo len này là cổ điển nhưng trẻ hơn hẳn so với tuổi thật. Bạn có thể mặc áo thun bên trong áo len vừa ấm áp vừa tăng hiệu ứng layer cho những ngày gió mùa se lạnh này.

Empty
Empty

Những ngày lạnh buốt giá, nhiệt độ dưới 15 độ

Những chiếc áo len cổ lọ chính là phần cổ cao ấm áp có thể biến tấu theo nhiều kiểu khác nhau. Đương nhiên bạn sẽ cần đến một chiếc áo khoác dày dặn, khi đó chỉ cần một kiểu dáng áo len cổ lọ phom dáng rộng tuyệt đối, ai cũng có thể diện siêu đẹp và đặc biệt hoàn hảo cho những ngày đông lạnh "cắt da cắt thịt".

Empty
Empty
Theo:  khoevadep.com.vn copy link