Đầu năm đi lễ chùa nhớ đừng mang 2 thứ này về kẻo tài lộc hao tổn, rất nhiều người đang làm sai

( PHUNUTODAY ) - Đầu năm lễ chùa là nét đẹp của nhiều người Việt nhưng nhiều người hiểu sai ý nghĩa của việc lễ chùa nên đã mang về những thứ không nên.

Lễ chùa đầu năm là nét đẹp văn hóa đã in sâu trong tâm trí người Việt. Đi lễ chùa sau giao thừa để vãn cảnh chùa, thư thái tinh thần và lắng dịu tâm hồn, học những điều hay từ bi hỷ xả để có tâm thân trong sáng đón năm mới. Đi lễ và vãn cảnh chùa đầu năm để thể hiện lòng hướng thiện, từ bi, than thản, để có tâm thế tốt đón năm mới. Thế nhưng nhiều người đi lễ chùa chỉ cầu mong mang thứ này thứ kia về nhà để cầu phát tài giàu sang. 

Tuy nhiên bạn nên tránh mang 2 thứ này về:

canh-vang-la-ngoc

Không nên mang cành vàng lá ngọc về thắp hương ở ban thờ gia tiên

Vãn cảnh chùa và mong may mắn đầu năm nhiều người đã mua cành vàng lá ngọc để thể hiện cành lộc đầu năm. Tuy nhiên cành vàng lá ngọc bán ở các cổng đình chùa miếu phủ vốn dĩ không phải là cúng phẩm nên đặt lên ban thờ không có ý nghĩa. Việc đặt hàng giả lên ban thờ càng không hợp phong thủy. Hơn nữa đồ giả mang ở ngoài về, không biết xuất xứ nguồn gốc rồi trường khí nhiễu loạn ra sao nên không nên bày lâu trên ban thờ khiến cho khu vục thờ cúng nhiễm khí xấu, bụi bẩn. Đặc biệt những thứ tranh giành mới có được càng không nên bày nơi ban thờ.

Bởi thế khi đi vãn cảnh chùa bạn không nên mua cành vàng lá ngọc hay những vật giả trang trí về thắp hương ban thờ nhà mình. Điều đó sẽ có thể làm nhiễu loạn trường khí nơi thờ cúng trong gia đình, không tốt cho tài vận của gia chủ. Khu vực ban thờ cần nhất là sạch sẽ, gọn gàng, thành kính, thành tâm, tránh bày bừa cành vàng lá ngọc hay vàng mã, đồ giả. Bạn cũng không nên hái cành lộc thật trên cây để về thờ, bởi làm vậy là làm hại cây cối tự nhiên.

Không nên mang giấy công đức về

Khi đi lễ chùa nhiều người thực hiện việc công đức để tăng thêm phước đức thiện lành. Và để ghi nhận công đức thì nhiều nhà chùa ghi giấy công đức cho gia chủ. Rất nhiều người mang giấy này về nhà thậm chí đặt lên ban thờ gia tiên như một sự báo cáo. 

giay-cong-duc

Nhưng điều đó là không nên và không cần thiết. Việc công đức xuất phát từ tâm thiện lương không màng danh lợi. Việc giữ giấy công đức và thắp hương là không đúng vì chúng ta không nên kể công càng không nên thắp hương bởi đó không phải là lễ vật dâng cúng. Cách tốt nhất là nếu nhà chùa có ghi giấy công đức thì nên hóa giấy này tại chùa không cần mang về. Việc công đức không nên kể lể hay lấy danh từ điều đó.

Lễ chùa vãn cảnh và công đức là những hành động tốt đẹp nhưng nếu màu mè khoa trương khoe khoang kể lể thì lại làm hao tổn đi phúc lộc phước đức vừa tạo ra.

Bởi thế hãy chuẩn bị một thân tâm nhẹ nhàng đi lễ, với tấm lòng thiện lành, không cầu kỳ khoa trương khoe mẽ. Đi vãn cảnh chùa và lễ chùa nhớ học được những bài học từ giáo lý nhà Phật hơn là chỉ chăm chăm cầu xin, tranh giành lộc lá.

*Thông tin mang tính tham khảo chiêm nghiệm

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link