Gợi ý 2 cách cơ bản để trẻ hóa vùng da mắt giúp chị em 30+ tự tin hơn

( PHUNUTODAY ) - Đôi mắt già nua với nếp nhăn, da chùng, bọng mỡ và quầng thâm... là những vấn đề của da mắt.

Vùng da quanh mắt tưởng chừng không mấy quan trọng thực sự lại có nhiều vấn dề nhất. Đây cũng là khu vực thường "tố cáo" tuổi tác của bạn với những biểu hiện như: da chảy xệ, mắt trũng sâu, xuất hiện vết chân chim hay nếp gấp nơi quầng mắt… Tuy nhiên bạn chăm sóc da đúng cách sẽ luôn duy trì được độ săn chắc, mịn màng cho vùng da quanh mắt, diện mạo của bạn cũng theo đó mà tươi trẻ, rạng ngời hơn hẳn. Đ tránh viễn cảnh già nua trước tuổi, các nàng có thể tham khảo 2 cách trẻ hóa này:

Trang điểm

Trang điểm không chỉ làm thay đổi nhan sắc của bạn mà còn chăm chút cho từng đường nét trên khuôn mặt. Khi bạn đi đâu nếu muốn che khuyết điểm ở vùng da mắt thì trang điểm là cách tạm thời giúp đôi mắt nhìn trẻ trung hơn. Các bước trang điểm như dùng mi giả, phấn mắt, kẻ mắt hay sử dụng một chút highlight cho vùng mí dưới, sẽ giúp cho đôi mắt nhìn trẻ và có chiều sâu. 

vungdamat1

Dùng kem dưỡng mắt chứa retinol

Retinol có khả năng khắc phục vấn đề về lão hóa da được nhiều sử dụng để làm cho làn da căng mịn, trẻ trung hơn so với tuổi. Retinol kích thích sản sinh collagen và sợi elastin, từ đó, các nếp nhăn sẽ dần được lấp đầy.

Riêng với vùng da mắt, bạn nên chọn sản phẩm chứa retinol thật dịu nhẹ vì nếu không dễ làm tổn thương da. Bạn có thể bôi cách ngày trước rồi tăng dần tần suất, đừng quên thoa một lớp dưỡng trước đó để tạo thành lớp màng giúp bảo vệ và làm dịu da. Cách dùng kem dưỡng mắt chứa retinol sẽ mất một khoảng thời gian để có thể nhận thấy hiệu quả.

vungdamat2

Ngoài hai cách trên thì hiện nay cũng nhiều chị em chọn các thẩm mỹ trẻ hóa vùng mắt. Phương pháp này bao gồm một số thủ thuật như: cắt mí, lấy mỡ mí mắt, nâng cung mày, cắt da mắt thừa hay tiêm Botox để xóa nhăn. Phương pháp thẩm mỹ trẻ hóa vùng mắt hầu hết đều là những thủ thuật đơn giản, thời gian phục hồi nhanh.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link