Hari Won có động thái đầu tiên khi Trấn Thành vừa nhắc đến "tin vui" giữa nghi vấn mang thai

( PHUNUTODAY ) - Động thái này của Hari Won phải chăng là câu trả lời cho câu hỏi: "Vụ gì mà vui dữ vậy ta?" của Trấn Thành hôm qua?

Tin đồn Hari Won mang thai con đầu lòng đã rộ lên khi nữ ca sĩ để lộ bức ảnh được cho là ảnh siêu âm. Mới đây, Hari Won khoe thời gian hạnh phúc khi được ở bên ông xã Trấn Thành.

Hari Won viết: "Từ ngày giãn cách xã hội, hôm nay là lần đầu tiên đi chơi. Trước giờ ra là do khám răng hay đi làm giấy tờ. Mà cũng hiếm hoi lắm, chắc 3-4 lần được ra ngoài. Lần này đi vòng vòng Sài Gòn trong xe thôi. Mua bánh mì, cafe ăn trong xe thôi mà đúng kiểu cảm giác hẹn hò. Tui có đồ ăn là hạnh phúc".

hariwon

Vì đã kết hôn được vài năm nên fan hâm mộ rất mong cặp đôi sớm có tin vui. Bản thân giọng ca “Anh cứ đi đi” cũng từng chia sẻ: “Mỗi lần theo dõi tiết mục trên sân khấu hai vợ chồng mình cũng bàn với nhau nếu có con sẽ cho theo bộ môn nào, học môn gì cho thích hợp. Giống như ở ngày đầu tiên có xuất hiện một em bé chơi violin, mình nói ngay với anh Xìn phải dạy cho con mình đàn một cái gì đó mới được. Anh Xìn mới nói chắc phải chọn đàn nào đó phổ biến hơn như piano chẳng hạn, chứ sợ con mình tăng động quá không chơi được”.

Trấn Thành từng tâm sự, hai vợ chồng đều mong có 2 đứa con, một trai và một gái, trong đó con gái sẽ là con đầu lòng. Nam nghệ sĩ còn nhận sẽ chăm sóc và lo lắng cho con gái thay cho vợ. Anh khẳng định: "Tôi và bà xã tới giờ này vẫn chưa có con là vì chúng tôi chưa muốn, chứ nó không liên quan gì đến chuyện khó có hay dễ có gì ở đây cả!".

Trấn Thành và Hari Won đều cho rằng sinh con không phải mục đích nối dõi tông đường, hay chỉ là sinh ra một đứa bé giống với chính mình. Anh khẳng định sinh con cần phải có đủ điều kiện để chăm sóc về mặt vật chất lẫn tinh thần.

hariwon2

"Tôi là người tình cảm, tôi biết nếu con tôi ra đời, tôi sẽ dành hết thời gian cho nó. Nhưng hiện nay còn quá nhiều hoài bão tôi phải thực hiện trong cuộc đời, nói tôi ích kỷ cũng được, thực dụng cũng được, hay biết suy nghĩ cũng được, nhưng tôi thấy mình chưa sẵn sàng. Khi con tôi ra đời, tôi sẽ phải đón nhận nó bằng cả sự chuẩn bị chu đáo nhất, tử tế nhất. Đừng sinh nó ra chỉ vì mình thích!" - nam danh hài chia sẻ.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link