Khánh Thi trông kém sắc và thiếu sức sống chỉ vì một chi tiết này

( PHUNUTODAY ) - Vẫn rất xinh đẹp, nhưng tuổi thật của Khánh Thi đã bị “tố” rõ bởi chi tiết trên đôi mắt.

Vốn được biết đến là "nữ hoàng" của làng dancesport Việt, Khánh Thi đã trở thành cái tên quá đỗi quen thuộc với công chúng. Đặc biệt, kể từ sau thời điểm công khai hẹn hò cho tới khi đã kết hôn với chồng kém 12 tuổi - Phan Hiển, Khánh Thi lại càng nhận được nhiều hơn sự quan tâm của dân tình bởi phong độ nhan sắc như ngày một “lên hương”, vô cùng đẹp đôi khi đứng cạnh chồng. 

Tuy nhiên, trong những hình ảnh gần đây của Khánh Thi, một chi tiết trên gương mặt đã vô tình tố rõ tuổi thật của người đẹp này. Ấy là phần bọng mắt nặng trĩu, kéo chùng đôi mắt của Khánh Thi. 

Empty

Phần bọng mắt lớn đã vô tình khiến gương mặt của Khánh Thi mất đi vẻ xinh đẹp, hoàn hảo.

Empty

Chụp bên ông xã Phan Hiển, Khánh Thi trông có phần kém sắc bởi đôi mắt lộ rõ bọng mắt lớn, thâm quầng.

Có thể thấy, rõ ràng Khánh Thi trông vẫn rất xinh đẹp và rạng rỡ, tuy nhiên phần bọng mắt lớn đã khiến đôi mắt người đẹp tuổi 41 trông kém cuốn hút hơn rất nhiều, từ đó làm mất đi phần nào nét trẻ trung trên gương mặt “nữ hoàng dancesport Việt”. Cũng bởi chi tiết lộ rõ vẻ lão hoá này mà dẫu làn da Khánh Thi có đẹp mịn màng tới nhường nào, người ta vẫn dễ dàng đoán ra được tầm tuổi thật của cô. 

Thậm chí, trong nhiều khoảnh khắc, đôi mắt của Khánh Thi còn cho thấy sự mệt mỏi, thiếu sức sống, mà một phần là do ngủ không đủ giấc. Điều này chắc hẳn đã khiến fan không khỏi lo lắng cho sức khoẻ cũng như nhan sắc của nàng vũ công xinh đẹp. 

Empty

Chi tiết bọng mắt lớn khiến đôi mắt của người đẹp trông khá mệt mỏi, kém sức sống hơn.

Empty

Vẻ trẻ trung của Khánh Thi đã bị phần nào phá hỏng bởi chi tiết bọng mắt lớn.

Tất nhiên, với phụ nữ ở tuổi tứ tuần như Khánh Thi, việc phải đối mặt với tình trạng lão hoá, nhất là lão hoá vùng da quanh mắt, là điều quá đỗi bình thường, bởi ai rồi cũng sẽ già, và thanh xuân thì không thể níu giữ mãi. Tuy nhiên, Khánh Thi hoàn toàn có thể đẩy lùi sự “ghé thăm” sớm của các dấu hiệu lão hoá bằng cách đầu tư nhiều hơn thời gian cho việc chăm sóc vùng da quanh mắt vốn nhạy cảm. Chắc chắn rằng diện mạo của người đẹp sẽ tươi trẻ và rạng rỡ hơn gấp bội phần so với hiện tại.

Qua đó mới thấy, việc chăm sóc vùng da quanh mắt đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc cải thiện và duy trì nhan sắc trẻ trung, đặc biệt với những nàng bắt đầu bước qua tuổi 25, độ tuổi mà làn da dần phải đối mặt với sự xâm nhập của các dấu hiệu lão hoá. Vậy cụ thể nên chăm sóc vùng da nhạy cảm này ra sao? Câu trả lời nằm ngay dưới đây.

Empty

Các cô gái cần đầu tư chăm sóc nhiều hơn cho vùng da quanh mắt bởi đây là vùng da nhạy cảm, rất dễ bị tổn thương.

- Chống nắng bằng kem chống nắng hoặc đeo kính râm: Vùng da quanh mắt vốn rất nhạy cảm, do đó, nếu không được bảo vệ khỏi tia UV, vùng da này sẽ rất dễ dàng bị tổn thương, nhanh chóng lão hoá. Đó là lý do vì sao chị em phụ nữ nên đặc biệt chú trọng vào việc chống nắng cho vùng da quanh mắt, bao gồm sử dụng kem chống nắng mắt kết hợp dùng thêm kính râm khi đi ra đường trong khoảng từ 10-14h, thời gian tia UV hoạt động mạnh nhất để bảo vệ tuyệt đối vùng da này.

Empty

Tẩy trang nhẹ nhàng cũng được coi là cách giúp bảo vệ vùng da quanh mắt cực hiệu quả.

- Tẩy trang nhẹ nhàng: Không như phấn nền hay phấn phủ, phấn mắt, eyeliners hay mascara vốn bám rất chắc trên da, do đó việc tẩy trang cũng cần được chú ý nhiều hơn nhằm làm sạch tuyệt đối vùng da quanh mắt, bảo vệ vùng da này luôn khoẻ mạnh, căng mịn. Cụ thể, các nàng nên sử dụng loại nước tẩy trang dành riêng cho vùng mắt, thấm lên bông tẩy trang và đắp lên mắt khoảng 1-2 phút cho nước tẩy trang thấm lên da. Sau đó nhẹ nhàng lau để loại bỏ lớp trang điểm ở vùng da này. Đây là cách tốt nhất để làm sạch phần make-up, đồng thời hạn chế việc tác động lực mạnh lên da, khiến da dễ chùng, nhão.

- Dưỡng ẩm: nhiều nàng thường tập trung dưỡng ẩm cho da mặt mà quên mất rằng vùng da quanh mắt cũng cần được cấp ẩm đầy đủ để hạn chế sự xuất hiện của các nếp nhăn. Do đó, hãy nhớ thoa kem dưỡng ẩm cho cả vùng da nhạy cảm này để có được một diện mạo xinh đẹp các nàng nhé! Lưu ý rằng chị em hoàn toàn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm cho da mặt để thoa lên vùng da quanh mắt thay vì tốn kém mua riêng sản phẩm dưỡng ẩm cho mắt.

- Sử dụng kem dưỡng mắt: Vì vùng da quanh mắt luôn cần được chăm sóc cẩn thận hơn, nên việc bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho vùng da này là điều không hề thừa một chút nào. Nếu để ý thói quen dưỡng da của các mỹ nhân showbiz, chị em có thể dễ dàng biết được rằng họ luôn thực hiện bước thoa kem dưỡng mắt để kết thúc chu trình skincare mỗi tối trước khi đi ngủ. Bởi vậy, các nàng hãy đừng ngại ngần sắm ngay một tuýp kem dưỡng mắt để đảm bảo vùng da nhạy cảm này luôn được chăm sóc đầy đủ nhé!

Empty

Kem dưỡng mắt giúp cung cấp nhiều hơn các dưỡng chất cho vùng da nhạy cảm này, từ đó hạn chế tình trạng xuất hiện quầng thâm hay các dấu hiệu lão hoá sớm.

- Ngủ đủ giấc và uống đủ nước để hạn chế quầng thâm, bọng mắt: Chế độ sinh hoạt cũng có thể gây ra những ảnh hưởng nhất định tới vùng da quanh mắt vốn nhạy cảm. Để hạn chế tình trạng xuất hiện quầng thâm, bọng mắt lớn, các cô gái nên chú ý xây dựng một thói quen sống lành mạnh, trong đó điều đầu tiên cần nhớ là luôn ngủ đủ giấc, ít nhất 8 tiếng mỗi ngày, đồng thời hạn chế thức quá khuya. Bên cạnh đó, hãy bổ sung cho cơ thể ít nhất 2 lít nước mỗi ngày để làn da được căng sáng, mịn màng hơn.

Cuối cùng, chị em nên hạn chế sử dụng các loại đồ uống chứa caffein như trà, cà phê,... để tránh gây ra những ảnh hưởng xấu tới da.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link