Làm thế nào để trẻ không sốt khi mọc răng?

( PHUNUTODAY ) - Trong việc chăm lo trẻ nhỏ, các bậc phụ huynh có biết bao nhiêu sự thắc mắc, vậy trong việc chăm sóc trẻ nhỏ, làm thế nào để trẻ không không sốt khi mọc răng?

Chuẩn bị trước khi con mọc răng:

Vài tuần trước khi chân răng trăng trắng xuất hiện, trẻ thường có thói quen bú tay, nghiến răng, nghiến lợi đau nướu và có chút sốt nhẹ.

Lúc này các mẹ chú ý kỹ càng hơn, kiểm tra bằng cách rà nhẹ vào vùng nướu của trẻ sẽ nhận thấy vết cưng cứng. Đó là dấu hiệu bé đang trong giai đoạn mọc những chiếc răng sữa đầu đời.

16.lam-the-nao-de-tre-khong-sot-khi-moc-rang-1-phunutoday.vn

 

Hầu hết cha mẹ đều lo lắng khi trẻ mọc răng sẽ bị sốt, đau nướu dẫn đến biếng ăn, biếng bú, sa sút, gầy gò.

Một số mẹo nhỏ để trẻ không sốt khi mọc răng?

Sử dụng lá hẹ

Lá hẹ có tác dụng kháng viêm, diệt khuẩn, dùng trong trường hợp trẻ bị viêm lợi, răng đau nhức. Khi trẻ thường bú tay, nghiến răng hay chảy nước dãi nhiều hơn bình thường vào tháng thứ 3 hay tháng thứ 4 thì các mẹ chọn mua một ít lá hẹ tươi đem về rửa thật sạch, cắt nhuyễn rồi giã nhỏ, vắt nước cốt lá hẹ cho vào chén sạch.

Sau khi trẻ bú được khoảng 30 phút, mẹ rửa tay sạch, quấn gạc tiệt trùng vào đầu ngón tay trỏ. Lấy đầu ngón tay quấn gạc chấm vào chén nước cốt lá hẹ lâu một chút cho băng gạc thấm nước lá hẹ. Mẹ nhẹ nhàng đưa ngón tay chấm nước hẹ vào miệng trẻ, bắt đầu rà sát vào vùng lợi trên, vùng lợi dưới của bé vài lần.

16.lam-the-nao-de-tre-khong-sot-khi-moc-rang-2-phunutoday.vn

 

Thêm vào đó, các mẹ cũng có thể cắt lá hẹ ra cho vào chén rồi đổ nước nóng vào nhưng đừng làm chín lá, rồi đâm lá hẹ ra lọc lấy nước, dùng miếng gạc chấm nước hẹ rồi thoa đều nướu của con. Ngoài lá hẹ thì nha đam hoặc cây dạ cầm cũng có thể giúp phòng tránh sốt khi trẻ đến tuổi mọc răng.

Cho trẻ gặm chân gà luộc

Các mẹ nên mua chân gà loại vừa, không to và tươi ngon rồi luộc khoảng 15 – 20 phút. Sau đó mẹ cầm chân gà đã luộc cho bé gặm chừng 15 phút, có thể gặm mỗi tuần 1 – 2 lần.

Khi cho bé măm măm món này, mẹ phải là người cầm chân gà và kiểm tra kỹ xem có xương tróc ra hay không nhé!

Ăn quả na/mãng cầu ta

Rất nhiều mẹ ngạc nhiên bởi công dụng bất ngờ này của quả na. Khi cho bé ăn, mẹ nên chọn loại quả to, nở gai (chín cây càng tốt) và bóc ra thành múi nhỏ, lấy hết hạt. Vì bé chưa có răng nên mẹ chỉ cần cho con nếm vị ngọt là được.

Loại “cây nhà lá vườn” này cũng hữu ích các mẹ nhỉ? Mẹ hãy thử cho bé ngay nhé, biết đâu bé yêu sẽ không bị sốt trong suốt thời kỳ mọc răng đấy.

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp ích được nhiều cho các mẹ nhé!

Theo:  khoevadep.com.vn