Lũ chồng lũ, người dân miền Trung chống chọi giữa biển nước

( PHUNUTODAY ) - Trong tình hình mưa lũ miền Trung vẫn còn căng thẳng, thêm một đợt lũ nữa trên Biển Đông đang tiến sát vào đất liền.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 1 giờ sáng nay ngày 10/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 230km về phía Bắc.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 11/10, tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển các tỉnh Bình Định -Khánh Hòa khoảng 350km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Dự báo áp thấp nhiệt đới kết hợp với các hình thái gây mưa khác khiến các tỉnh miền Trung đón nhận thêm một đợt mưa lớn diện rộng từ ngày mai 11/10.

Tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, từ đêm 9 đến rạng sáng ngày 10/10, nước lũ tại TP.Huế nhiều nơi nước đã rút. Tuy nhiên, tại các vũng trũng như huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, hàng ngàn ngôi nhà vẫn còn ngập nặng và nước vẫn còn lên.

hue1
Thuyền là phương tiện di chuyển duy nhất cho người dân tại Thừa Thiên- Huế lúc này

Thuyền là phương tiện di chuyển duy nhất cho người dân tại Thừa Thiên- Huế lúc này

Các huyện Quảng Điền tăng từ 442 nhà lên 6.550 nhà bị ngập, huyện Phong Điền là 4.348. Toàn tỉnh phải di dời 2.865 nhà với 8.360 khẩu. Tính đến nay, tại huyện Phong Điền có 1 người chết, 6 người bị thương.

Tại Quảng Trị, trưa ngày 9/10, nước lũ bất ngờ dâng cao tại 5 thôn ở xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. Trời mưa rất to, nước lên bất ngờ khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập trong biển nước mênh mông. BĐBP Quảng Trị đã nhanh chóng tăng cường 40 cán bộ, chiến sỹ cùng 4 cano chuyên dụng để giải cứu các hộ dân ở vùng ngập sâu. Cho đến 20 giờ ngày 9/10, lực lượng BĐBP Quảng Trị đã di dời 157 người dân đến nơi an toàn.

qt
qt2
qt3
qt4
Nước lũ dâng cao, tràn vào nhà dân, BĐBP đã huy động cano để sơ tán

Nước lũ dâng cao, tràn vào nhà dân, BĐBP đã huy động cano để sơ tán

Tại Quảng Bình, trong suốt 3 ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ trên nhánh sông Rào Nan đoạn qua xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, lên nhanh làm hơn 550 nhà dân ngập sâu trong nước. Ở xã Tân Hóa có 5 thôn bị ngập nặng, trong đó thôn 3 của xã này nước đã dâng tận nóc nhà. Trong ảnh là nhà văn hóa thôn 3 đã bị nước chạm tới mái.

qb1
qb2
qb3
Toàn cảnh huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) nhìn từ trên cao

Toàn cảnh huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) nhìn từ trên cao

Thuyền là phương tiện di chuyển duy nhất của người dân.

Báo cáo sơ bộ từ Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai, tình hình thiệt hại ban đầu tính đến 18h/09/10/2020, đã có 5 người thiệt mạng (Quảng Trị: 2, Quảng Ngãi 1, Gia Lai 1, ĐăkLăk 1). Có 8 người bị mất tích (Quảng Trị: 6, Thừa Thiên Huế: 1, Gia Lai: 1) và 4 người bị thương (Quảng Bình: 1, Thừa Thiên Huế 3).

Mưa lũ làm cho 33.386 ngôi nhà bị thiệt hại, trong đó 4 nhà bị thiệt hại hoàn toàn. Về giao thông, quốc lộ bị sạt lở: 93 điểm (Quảng Bình 9 điểm; TT Huế 16 điểm; Quảng Nam 68 điểm). Có 19 điểm quốc lộ bị ngập (Quảng Bình 14 điểm ngập sâu từ 0,5 – 0,9m ; TT Huế 5 điểm ngập sâu 0,2 – 0,6m. Nhiều đoạn đường tỉnh lộ, huyện lộ bị ngập gây ách tắc giao thông chưa thể thống kê.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link