Muốn cải thiện khuyết điểm lại nâng tầm nhan sắc, chị em đừng bỏ qua loạt gợi ý kiểu tóc rẽ ngôi lệch này

( PHUNUTODAY ) - Bạn thích làm đẹp và luôn cập nhật các kiểu tóc mới và còn muốn che khuyết điểm thì đừng bỏ qua các kiểu tóc rẽ ngôi lệch nữ sau đây!

Kiểu tóc rẽ ngôi lệch mà các sao ưa chuộng là 4/6 (tóc rẽ lệch ít) hoặc 3/7 (tóc rẽ lệch nhiều). Tóc rẽ ngôi theo những tỷ lệ này được coi là xu hướng tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Dưới đây, một số sao Hàn cũng chọn kiểu rẽ ngôi giữa để tạo nên vẻ cá tính, sang chảnh, vậy nhưng, tóc rẽ ngôi lệch vẫn là an toàn để bạn áp dụng.

1. Tóc rẽ ngôi lệch nữ cho mặt vuông

Việc chọn kiểu tóc lệch, thêm một chút xoăn bồng bềnh sẽ khiến cho khuôn mặt bạn trở nên mềm mại, nữ tính hơn đấy. Bên cạnh đó, tóc rẽ ngôi lệch Hàn Quốc còn khiến khuôn mặt vuông của bạn trở nên thon gọn hơn, bởi nó che đi được những phần nhược điểm.

toc-tia-so-le-seohyun-01

Để tôn lên vẻ đẹp của mình, với khuôn mặt vuông, bạn cũng có thể tham khảo và chọn một số tông màu tóc như đen khói, nâu đồng, cam hoặc đỏ cam. Khi theo xu hướng rẽ ngôi lệch, bạn có thể chọn rẽ theo kiểu 3/7.

2. Tóc rẽ ngôi lệch nữ cho mặt tròn

Bạn có thể chọn rẽ theo kiểu 3/7 hoặc 4/6 đều được nhé. Tuy nhiên, kiểu tóc chia ngôi 3/6 với một bên vát nhiều, dày hơn sẽ che đi phần má bầu bĩnh là phù hợp nhất với khuôn mặt tròn. Kiểu tóc rẽ ngôi này không chỉ làm cho gương mặt bạn trở nên dài, thanh thoát hơn mà còn khiến người nhìn cảm thấy bạn đầy phong cách.

3. Tóc rẽ ngôi lệch nữ cho mặt dài

Hai kiểu tóc rẽ ngôi theo xu hướng của sao Hàn này đều có thể che đi khuyết điểm của những người mặt dài. Nếu rẽ ngôi giữa tạo cho mặt bạn sự cân đối, hài hòa, thì rẽ ngôi lệch giúp bạn trở nên quyến rũ, thu hút. Bạn có thể để ngôi lệch và uốn sóng nhẹ cho dù tóc bạn ngắn hay dài.

toc-re-ngoi-lech-nu-Song-Hye-Kyo

4. Tóc rẽ ngôi lệch nữ cho mặt oval

Nếu bạn sở hữu khuôn mặt oval thì chúc mừng bạn. Bởi đây là khuôn mặt trái xoan có xương hàm thon gọn, cuốn hút và phù hợp với mọi kiểu tóc. 

Nếu kiểu rẽ ngôi giữa phù hợp với những người ưa nét dịu dàng, truyền thống; trong khi đó tóc rẽ ngôi lệch hợp với những cô nàng trẻ trung, năng động, cá tính. Đó là lý do mà nhiều người tin rằng cạ cứng với tóc lệch chính là mặt dài. 

Với mái tóc oval, bạn cũng có thể nhuộm các tông màu sáng như nâu đồng, nâu đỏ để tôn lên vẻ đẹp của mình. Bên cạnh đó, các kiểu tóc tém, tóc thẳng, cắt lod hoặc bod với kiểu rẽ ngôi lệch đều hợp với khuôn mặt oval.

lily-collins-main-e1615012459295

5. Tóc rẽ ngôi lệch nữ cho mặt nhọn

Hãy chọn kiểu tóc rẽ ngôi lệch theo xu hướng Hàn Quốc. Kiểu tóc này sẽ giúp bạn khắc phục những nhược điểm của khuôn mặt nhọn đấy. Người có khuôn mặt nhọn nên ưu tiên chọn kiểu tóc ngắn, deep side theo kiểu 3/7. Bên cạnh đó, kiểu uốn xoăn lọn to hoặc tóc thẳng dài cũng phù hợp với gương mặt này. 

6. Tóc rẽ ngôi lệch nữ cho mặt trái tim hoặc tam giác

Đặc điểm của khuôn mặt hình trái tim hoặc tam giác là gò má khá cao và phần bề ngang giữa mặt khá to so với trán hoặc cằm. Vậy nên nên để tóc nghiêng một bên nhằm che đi phần gò má và “giấu nhẹm” phần nhô ra trông không được xinh xắn.

toc-re-ngoi-lech-nu-Park-Min-Yong

Tóc rẽ lệch còn giúp người có mặt trái tim hoặc tam giác trông mềm mại, nữ tính hơn. Vậy nên, nếu bạn có kiểu khuôn mặt này thì hãy chọn ngay tóc rẽ ngôi lệch này nhé.

Theo:  saigonthethao.thethaovanhoa.vn copy link