Nam bệnh nhân phi công người Anh trí nhớ tốt và ngừng sử dụng một loại thuốc kháng sinh

( PHUNUTODAY ) - Theo Tiểu ban Điều trị- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, bệnh nhân phi công người Anh hiện phục hồi tốt, trí nhớ cải thiện và trong trạng thái tỉnh.

Sáng hôm nay, thông tin về sức khỏe của bệnh nhân 91, phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Tiểu ban điều trị- Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 cho biết, bệnh nhân có những chuyển biến tích cực, sau 1 tuần ngừng dùng ECMO.

Hiện, sức khỏe của nam phi công người Anh hồi phục tốt, tay đã có thể  cử động được (Ảnh: BV Chợ Rẫy)

Hiện, sức khỏe của nam phi công người Anh hồi phục tốt, tay đã có thể cử động được (Ảnh: BV Chợ Rẫy)

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh tái, giảm sốt, ngừng sử dụng một loại thuốc kháng sinh. Đặc biệt, trí nhớ của bệnh nhân rất tốt, vẫn có thể nhớ được mật khẩu điện thoại và máy tính bảng dù trải qua thời gian hôn mê dài. Tay có thể cử động thực hiện các động tác tinh tế, chân còn yếu, chưa thể nâng cả trọng lượng cơ thể.

Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đang có đáp ứng với kháng sinh và kháng nấm. Phổi cải thiện nhiều, tuy nhiên sức cơ hô hấp vẫn còn yếu. Chức năng thận phục hồi, chức năng tim, gan đều tốt. Bệnh nhân ngưng lọc máu được 2 tuần, bắt đầu cho ăn bằng đường tiêu hóa.

Nam bệnh nhân vẫn đang được tập vật lý trị liệu 2 lần/ngày, điều chỉnh điện giải và chăm sóc vết loét vùng cụt

Anh là trường hợp điều trị Covid-19 nặng và lâu nhất tại Việt Nam, với thời gian 85 ngày.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link