Nga phát hiện biến chứng phức tạp của SARS-CoV-2 ở những người nhiễm bệnh

( PHUNUTODAY ) - Theo ông Morozov - người đứng đầu Ủy ban về bảo vệ sức khỏe của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, biến chứng phức tạp của những người nhiễm SARS-CoV-2 là phát triển hội chứng DIC.

TTXVN đưa tin, người đứng đầu Ủy ban về bảo vệ sức khỏe của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Dmitry Morozov ngày 21/4 cho biết, một trong những biến chứng nguy hiểm của người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 là hiện tượng phát triển hội chứng DIC (đông máu nội mạch lan tỏa, rối loạn đông máu tiêu thụ, hội chứng huyết khối tắc mạch).

Theo ông Dmitry Morozov, đây là một trong những biến chứng phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Do đó, điều quan trọng là phải cấp tốc thay đổi các hướng dẫn lâm sàng trong việc điều trị bệnh Covid-19. Những khuyến nghị này sẽ được gửi đến Bộ Y tế Nga.

Biến chứng nguy hiểm của người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 là hiện tượng phát triển hội chứng DIC. Ảnh minh họa.

Biến chứng nguy hiểm của người bị nhiễm virus SARS-CoV-2 là hiện tượng phát triển hội chứng DIC. Ảnh minh họa.

Trung tâm đối phó cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 của Nga ngày 21/4 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 5.642 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 52.763 trường hợp. Trong vòng 24 giờ qua, nước này có 51 bệnh nhân đã tử vong do mắc Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên thành 456 người.

Kể từ khi bùng phát từ Trung Quốc vào cuối năm 2019, đến nay, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng và lây lan đến 210 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 22/4, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 2.554.568, trong đó có 177.402 trường hợp tử vong và 690.039 người đã hồi phục. 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link