Cô gái 6 lần xét nghiệm âm tính dù tiếp xúc gần, ngủ cùng người nhiễm Covid-19

( PHUNUTODAY ) - Sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính dù ăn, ngủ cùng người nhiễm Covid-19, cô gái ở Hà Tĩnh đã được ra viện.

VTCNews đưa tin, ngày 20/4, Bệnh viện Đa khoa quốc tế cửa khẩu Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), làm thủ tục xuất viện cho nữ bệnh nhân 210 (26 tuổi, ngụ huyện Can Lộc) và nữ bệnh nhân 238 (17 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà).

Cùng ngày, bệnh viện này cũng làm thủ tục ra viện cho P.T.L. (25 tuổi, ngụ huyện Thạch Hà), người này âm tính với Covid-19 sau 6 lần xét nghiệm.

Các bệnh nhân ở Hà Tĩnh đã được ra viện. (Ảnh: H.N.)

Các bệnh nhân ở Hà Tĩnh đã được ra viện. (Ảnh: H.N.)

P.T.L. là chị họ của bệnh nhân 238, cả 2 người cùng làm việc tại quán bar The For You ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Đáng nói khi về nước, chị L. có ngủ chung giường, cùng ăn uống với hai bệnh nhân 210 và 238 nhiễm Covid-19. Tại quán bar ở Thái Lan nơi chị L. làm việc đã có 6 người dương tính với Covid-19 (gồm BN146, BN210, BN229, BN230, BN238 và BN265).

Ngay sau khi bệnh nhân 238 có kết quả dương tính với Covid-19, chị L. đã được chuyển lên cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo. Sau 6 lần liên tiếp lấy mẫu xét nghiệm, chị L. đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.  

Đây được coi là một trường hợp lạ khi có nhiều ngày tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm Covid-19 nhưng không có dấu hiệu lây bệnh.

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã ghi nhận 4 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 3 bệnh nhân đã khỏi bệnh và xuất viện. Hiện chỉ còn bệnh nhân nam 265 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế cửa khẩu Cầu Treo.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link