Gần đây, Khoa Nhi – Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh (tỉnh Phú Thọ) đã tiếp nhận một ca cấp cứu nghiêm trọng liên quan đến việc sử dụng điều hòa không đúng cách trong mùa hè. Bệnh nhi là bé trai N.H.P (10 tuổi), sinh sống tại huyện Phù Ninh, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nôn liên tục, toàn thân lạnh toát, mệt mỏi và suy kiệt.
Nguyên nhân do thay đổi nhiệt độ đột ngột
Theo người nhà chia sẻ, vào ngày nắng nóng, bé chơi đùa ngoài trời trong thời gian dài. Ngay sau đó, bé chạy vào phòng bật điều hòa để làm mát cơ thể. Chỉ sau một thời gian ngắn, bé bắt đầu có biểu hiện bất thường và được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu.
Khi tiếp nhận bệnh nhi, đội ngũ y tế đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp cấp cứu. Sau khoảng 30 phút, trẻ tỉnh táo trở lại, tình trạng nôn ói được kiểm soát, thân nhiệt ổn định. Sau 3 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn.

Sốc nhiệt do sử dụng điều hòa sai cách
Chuyên gia cho biết điều hòa không phải là nguyên nhân gây bệnh trực tiếp, mà chính sự thay đổi nhiệt độ đột ngột mới là yếu tố gây sốc nhiệt.
Khi cơ thể đang ở trạng thái nóng bức ngoài trời mà đột ngột chuyển vào môi trường lạnh, hệ thống điều hòa thân nhiệt bị rối loạn có thể gây ra hiện tượng chóng mặt, buồn nôn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trẻ em và người cao tuổi là nhóm có nguy cơ cao hơn do khả năng điều tiết nhiệt kém hơn so với người trưởng thành.
Ngoài ra, sự chênh lệch nhiệt độ lớn còn gây ra các ảnh hưởng như:
- Co mạch máu, tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim.
- Khô da, khô niêm mạc mắt và mũi, làm giảm sức đề kháng.
- Dễ dẫn đến viêm đường hô hấp trên như viêm mũi họng, cảm lạnh.
Hướng dẫn sử dụng điều hòa an toàn trong mùa hè
Để phòng tránh các tình huống nguy hiểm tương tự, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần lưu ý những điều sau khi sử dụng điều hòa:
- Không vào phòng điều hòa ngay sau khi đi ngoài nắng: Cần để cơ thể thích nghi từ từ bằng cách ngồi nơi mát trung gian trước khi vào phòng lạnh.
- Không đặt nhiệt độ điều hòa chênh quá 7 độ so với bên ngoài: Việc làm mát quá nhanh có thể khiến cơ thể không kịp thích nghi.
- Không để gió lạnh phả trực tiếp vào người: Đặc biệt là vùng đầu, cổ, ngực – những nơi nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ.
- Không nên ở trong phòng điều hòa quá lâu: Nên tắt điều hòa và mở cửa thông thoáng sau 2-3 tiếng sử dụng.
- Trước khi ra khỏi phòng, nên tắt điều hòa trước 20–30 phút: Giúp cơ thể dần thích nghi lại với không khí bên ngoài.
Ngoài ra, trong những ngày nắng gắt, trẻ em và người lao động ngoài trời cần uống đủ nước, bổ sung điện giải để bù lại lượng nước đã mất qua mồ hôi, góp phần giảm nguy cơ sốc nhiệt.