Những gì công an thu được từ nhà Khá Bảnh khiến ai cũng hoảng hồn

( PHUNUTODAY ) - Theo công an lâu nay Khá Bảnh đã bị đưa vào tầm ngắm của chuyên án trinh sát để đấu tranh, làm rõ những hoạt động phi pháp..

kha-banh

Ngô Bá Khá, tức Khá ‘bảnh’ “nổi tiếng” trên mạng xã hội bởi những phát ngôn, hành vi ngông nghênh, phản cảm; song với Công an tỉnh Bắc Ninh, đối tượng này lâu nay đã bị đưa vào tầm ngắm của chuyên án trinh sát để đấu tranh, làm rõ những hoạt động cờ bạc lớn trên địa bàn Bắc Ninh.

Ngày 2/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi Ngô Bá Khá (26 tuổi, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) tổ chức đánh bạc qua hình thức tổ chức đánh lô đề.

Ngoài Khá Bảnh cơ quan điều tra còn bắt giữ thêm 4 đối tượng đánh bạc gồm: Trịnh Hữu Quý (tức Quý “phượng hoàng”, SN 1992, trú huyện Tiên Du, Bắc Ninh), Nguyễn Văn Quang (SN 1987, HKTT tại Tam Sơn, thị xã Từ Sơn), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, HKTT tại thị xã Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985, HKTT tại huyện Tiên Du).

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu liên quan tới vụ việc. Kiểm tra nhanh ma túy, cơ quan điều tra phát hiện Khá dương tính với ma túy.

Tối 1-4, khi các tài liệu, chứng cứ thu thập đã tương đối đầy đủ, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp; kết quả đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá và đồng bọn 1, gồm bảng cáp đề, 2 máy tính xách tay, 3 gậy bóng chày, 1 thanh đao, 4 con dao dao nhọn, 1 xe ô tô KIA Senrato BKS: 99A - 196.53, cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định riêng ngày 1-4, Khá “bảnh” giao dịch lô đề số tiền khoảng gần 100 triệu đồng. Về dấu hiệu phạm tội ma túy, Khá khai nhận mới “đầu tư” 1 triệu đồng để mua ma túy tổng hợp về sử dụng tại nhà.  Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Luật sư Giang Hồng Thanh, Văn phòng luật sư Giang Thanh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Bá Khá, tức Khá Bảnh về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Tố tụng hình sự, thời hạn tạm giữ tối đa là 9 ngày. Hết thời gian này, cơ quan điều tra sẽ phải ra một trong hai quyết định: Khởi tố bị can hoặc trả tự do cho Khá nếu không có căn cứ khởi tố bị can.

“Trong trường hợp bị Tòa án xác định là phạm tội “Đánh bạc” theo Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 và tội “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 322 Bộ luật này, Khá “Bảnh” phải đối diện với mức hình phạt tối thiểu là 18 tháng tù và tối đa là 17 năm tù cho cả hai tội, tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link