Olympic Sochi 2014: Dư luận Hàn Quốc nổi giận vì mất HCV

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiến thắng của một VĐV Hàn Quốc nhập quốc tịch Nga tại Đại hội thể thao mùa Đông Sochi 2014 đã làm dấy cuộc tranh luận tại Hàn Quốc. Câu hỏi được đặt ra: Tại sao lại bỏ phí một tài năng như vậy?

Dư luận Hàn Quốc nổi giận vì VĐV nhập tịch giành HCV cho Nga

Trước đó, ngày 18/2, trang web của Liên đoàn trượt băng Hàn Quốc (KSU) đã bị nghẽn bởi hàng triệu tin nhắn chỉ trích quan chức của cơ quan này đã bỏ phí tài năng của Ahn Hyun-soo, VĐV đang thi đấu cho đoàn thể thao Nga tại Sochi dưới tên mới Viktor Ahn (Vích-to An).

Mô tả ảnh.
Ahn Hyun-soo nay được biết đến với tên Viktor Ahn.

Ahn trở thành người hùng thể thao của Hàn Quốc sau khi giành 3 HCV tại Olympic mùa Đông 2006. Tuy nhiên, do chấn thương và những mâu thuẫn với quan chức của KSU, Ahn đã quyết định chuyển sang nhập quốc tịch Nga vào năm 2011 và góp mặt trong danh sách các VĐV tham dự Đại hội thể thao mùa Đông Sochi của nước chủ nhà.

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như ngày thi đấu 15/2 vừa qua, Ahn không giành HCV ở nội dung trượt băng vòng tròn tính điểm chặng 1.000 m. Ngay thời điểm đó, báo chí Hàn Quốc liên tục chỉ trích KSU. Nhật báo "JoongAng" còn yêu cầu phải điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến việc Ahn quyết định nhập tịch Nga. Đã có những nghi ngờ về việc có đấu đá trong nội bộ tuyển quốc gia Hàn Quốc, khiến Ahn quyết định sang Nga.

Tờ "Seoul Sport" ngày 18/2 cũng dành tới 3 trang để thể hiện sự "buồn phiền" trong bài bình luận về thành tích của Ahn ở Olympic Sochi 2014. Tờ "Dong-A Ilbo" cho rằng đây là thời điểm “để làm sáng tỏ những bất thường trong ngành thể thao của Hàn Quốc” trước khi bắt tay vào chuẩn bị cho Đại hội thể thao mùa Đông 2018 được tổ chức ở nước này.

Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã yêu cầu mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ nguyên nhân Ahn nhập quốc tịch Nga. Bộ thể thao nước này cho biết sẽ tiến hành điều tra sau khi Olympic Sochi 2014 khép lại.

Chủ nhà Nga bị tụt xuống hạng 5 Olympic Sochi

Ở ngày thi đấu thứ 11, Olympic Sochi chứng kiến sự bứt phá mạnh trên BXH của nhiều quốc gia. Nếu như nước chủ nhà Nga không giành được thêm tấm HCV nào, thì các đoàn Mỹ, Hà Lan, Na Uy và Đức đều có thêm những tấm HCV rất quý giá.

Đáng chú ý, Hà Lan tiếp tục là quốc gia thống trị trên đường đua trượt băng tốc độ. Ở nội dung trượt băng tốc độ dành cho nam 10.000m, cả 3 tấm HCV, HCB, HCĐ đều thuộc về các VĐV Hà Lan. Trong đó, VĐV Jorrit Bergsma đã lập kỷ lục Olympic mới với thời gian 12:44’45’’. Tấm HCV này giúp Hà Lan vươn lên vị trí thứ 3.

Mô tả ảnh.
Hà Lan thống trị ở nội dung trượt băng tốc độ.

Ngày thi đấu thứ 11 cũng chứng kiến sự thành công của đoàn Mỹ. VĐV David Wise của Mỹ đã giành HCV đầu tiên của môn trượt tuyết biểu diễn nội dung trượt lòng máng.

Nga dù không giành HCV nào nhưng cũng không đến nỗi thất vọng khi đội tuyển khúc côn cầu trên băng dành cho nam đã vào đến tứ kết.

Ở những cuộc tranh tài còn lại, đáng chú ý, đội trượt băng vòng tròn tính điểm nữ của Hàn Quốc đã xuất sắc giành HCV, nâng tổng số HCV của quốc gia này lên con số 2, tạm xếp hạng 15 trên BXH.

Ở nội dung trượt tuyết thả dốc, VĐV người Pháp Pierre Vaultier đã giành HCV, sau khi đánh bại đối thủ người nước chủ nhà và Mỹ. Với tấm HCV này, Pháp vươn lên vị trí 13 trên BXH.

Tính đến 12h trưa nay (giờ Việt Nam), Đức vẫn tiếp tục dẫn đầu với 8 HCV, 3 HCB, 4 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Na Uy (7, 4, 7), Hà Lan (6, 6, 8), Mỹ (6, 4, 10), Nga (5, 8, 6)…

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn