Phát hiện ca nhiễm 254: Bệnh viện Thận Hà Nội sẽ bị cách ly ít nhất 14 ngày

( PHUNUTODAY ) - Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh của Bệnh viện thận Hà Nội sẽ bị cách ly tối thiểu 14 ngày vì liên quan đến bệnh nhân 254.

Theo thông tin trên Suckhoedoisong, Chủ tịch UBND quận Đống Đa, Hà Nội Võ Nguyên Phong đã ký quyết định cách ly toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh đối với Bệnh viện Thận Hà Nội, thời gian tối thiểu 14 ngày, kể từ ngày 10/4/2020.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trước đó, vào chiều tối 9/4, Bộ Y tế công bố có 4 bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó có bệnh nhân 254 (51 tuổi, ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội). Bệnh nhân 254 là hàng xóm có tiếp xúc gần BN243, BN250. 

Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 9/4, kết quả xét nghiệm ngày 9/4 khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này đang chạy thận tại bệnh viện Thận Hà Nội nên được cách ly và điều trị tại đây.

Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm 254, Sở Y tế Hà Nội cùng Bệnh viện Thận Hà Nội đã nhanh chóng rà soát lại toàn bộ các y bác sĩ, các bệnh nhân có liên quan đến bệnh nhân này. Hà Nội đã rà soát có 45 trường hợp là F1 gồm 28 nhân viên y tế và 17 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Các nhân viên y tế cách ly ngay tại bệnh viện, 17 bệnh nhân là F1 được chuyển đến cách ly tập trung.

Sáng 10/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết tất cả 158 mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan bệnh nhân 254 ở Mê Linh chạy thận tại Bệnh viện Thận Hà Nội đã âm tính lần 1.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link