Thiếu niên mồ côi bị cậu ruột dùng dao chém t.ử v.ong thương tâm, nguyên nhân mới gây bất ngờ

( PHUNUTODAY ) - Nghi ngờ cháu lấy trộm tiền, cậu ruột đã đánh và "tra khảo" dã man khiến nạn nhân t.ử v.ong thương tâm.

Chiều 18/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Đoàn (xã đội trưởng xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là em Nguyễn Hữu Th. (16 tuổi), trú tại xóm Bắc Thành, xã Cẩm Dương).

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/4, người nhà phát hiện em Nguyễn Hữu Th. (học sinh lớp 9, trú thôn Bắc Thành, xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên) bị thương nên đưa vào trạm y tế xã Cẩm Dương cấp cứu.

Thời điểm vào trạm y tế xã, em Th. có vết thương ở má trái, dài khoảng 6cm, sâu hơn 1,5cm, chảy nhiều máu, nhiều ngón tay có vết thương.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Ngôi nhà xảy ra sự việc.

Người thân khai báo rằng, Th. bị ngã trúng dao. Sau khi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán Th. bị phù não, xuất huyết não và dập não. Sức khỏe Th. quá nguy kịch nên người thân xin đưa cháu ra BV Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, Th. đã tử vong vào tối 16/4.

Được biết, thời gian qua, Th. mồ côi nên ở với vợ chồng ông Đoàn (cậu ruột Th). Qua điều tra ban đầu, không phải Th. tự ngã vào dao mà nghi vấn ông Đoàn đánh, tra khảo.

Cụ thể, chiều tối 12/4, ông Đoàn làm thịt vịt mời bạn bè đến nhậu, uống rượu. Sau khi tàn tiệc rượu, vợ của ông Đoàn có than vãn bị mất trộm tiền. Nghi ngờ Th. lấy tiền. Sau đó, ông Đoàn đã gọi cháu xuống nhà bếp và “tra tấn” nhưng Th. khẳng định không lấy trộm tiền của cậu mợ.

Khi sự việc xảy ra, người chị ruột của Th. từ Nhật Bản trở về Việt Nam để tổ chức mai táng cho Th.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link