Việt Nam là 1 trong 5 nước có trên 200 ca mắc Covid-19 nhưng chưa có người t.ử v.ong

( PHUNUTODAY ) - Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Y tế đưa ra tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chiều ngày 1/4.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn- Trưởng tiểu ban Điều trị cho biết: "Điều rất mừng là mặc dù tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 trên thế giới đang gia tăng nhưng đến nay chúng ta chưa có trường hợp nào tử vong. Đây là thành tựu rất lớn của ngành y tế. Đến nay, Việt Nam là một trong 5 quốc gia và vùng lãnh thổ có trên 200 ca mắc Covid-19 - Việt Nam đang đứng thứ 88 nhưng chưa có trường hợp nào tử vong".

Hiện Việt Nam đang bước sang giai đoạn 3 của cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Giai đoạn 1, Việt Nam ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 22/1. Tới ngày 11/2, có 16 ca nhiễm. Toàn bộ 16 trường hợp này đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Ở giai đoạn 2, tính từ ngày 16/3 khi phát hiện ca bệnh thứ 17. Tính tới ngày 19/3, Việt Nam ghi nhận 100 ca nhiễm.

Thời gian trung bình để tăng từ 1 lên 100 ca nhiễm Covid-19 trên thế giới là 30 ngày. Con số này ở Việt Nam là 57 ngày.

Nếu trừ đi 16 ca nhiễm giai đoạn 1 và đã được chữa khỏi thì ngày 21/3, Việt Nam mới có 100 ca nhiễm bệnh mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Thời gian trung bình trên thế giới để tăng từ mốc 100 ca đến 1000 ca là khoảng từ 7 đến 9 ngày. Riêng Nhật Bản là khoảng 28 ngày. Tại Việt Nam, kể từ mốc 100 thì sau 7 ngày có 171 ca, sau 9 ngày có 203 ca.

Như vậy số ca nhiễm ở Việt Nam tăng chậm hơn rất nhiều so với trung bình thế giới.

Tính đến chiều 2/4, Việt Nam ghi nhận 222 ca mắc Covid-19. Trong đó, 16 người mắc Covid-19 trong giai đoạn 1 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn; 59 bệnh nhân trong giai đoạn 2 (tính từ ngày 6/3 đến 2/4 được chữa khỏi).

Theo:  khoevadep.com.vn copy link