Vụ thất lạc nguồn phóng xạ: “Có dấu hiệu chiếm đoạt”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo cơ quan điều tra, một số người đã thiếu trách nhiệm trong việc để mất nguồn phóng xạ tại nhà máy luyện thép Pomina 3.

Liên quan vụ mất nguồn phóng xạ tại nhà máy luyện thép Pomina 3 (KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành), ngày 9/4, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã làm việc với những người liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một số nhân viên và lãnh đạo nhà máy đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc mất thiết bị này.

Báo cáo của công an nêu: "Có dấu hiệu của tội chiếm đoạt chất phóng xạ được quy định tại điều 236 BLHS và tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ được quy định tại điều 237 BLHS".

Nguồn phóng xạ bị thất lạc.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Đào Đức Hùng (55 tuổi, nguyên nhân viên phụ trách an toàn bức xạ tại nhà máy luyện thép Pomina 3) cho biết, việc thất lạc thiết bị phóng xạ bắt nguồn từ sự cố tràn thép lỏng trong quá trình sản xuất phôi thép của nhà máy, hồi đầu tháng 9/2014.

Trong sự cố này, các lớp chì bảo vệ nguồn phóng xạ đã bị nóng chảy thành chất lỏng khiến hạt phóng xạ từ trung tâm thiết bị xê dịch lại gần vỏ thiết bị. Sau khi phát hiện hư hỏng, đội kỹ thuật đã tháo xuống để bảo trì. Sau khi kiểm tra, ông Hùng thấy thiết bị có bức xạ cao hơn bình thường, không đảm bảo an toàn nên kiến nghị nhà máy cho cách ly. Sau một thời gian được lưu giữ tại kho vật tư thì các công nhân phản đối do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngày 30/9/2014, ông Hùng làm tờ trình đề nghị lãnh đạo nhà máy mua chì về bọc lại nguồn phóng xạ để đảm bảo an toàn. "Lúc này công nhân phản ứng mạnh lắm, họ không chịu vào kho để lấy hàng hay làm việc. Tôi phải cho thiết bị này vào một thùng gỗ đưa ra khu đất trống vắng người qua lại, chờ nhà máy mua chì về", ông Hùng cho hay.

Ngày 17/11/2014, khi đi kiểm tra định kỳ mỗi buổi sáng, ông Hùng phát hiện thiết bị chứa nguồn phóng xạ đã mất nên trình báo công ty. Đến tháng 3, vì sức khỏe yếu nên ông gửi đơn xin nghỉ việc, bàn giao công việc cho công ty.

"Khi đem ra bãi đất trống tôi chỉ muốn nó cách xa khu công nhân, không ngờ bị mất. Tôi nhận một phần trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu công ty ráo riết tìm kiếm hoặc báo cáo lên cơ quan chức năng ngay lúc đó thì vụ việc không phức tạp như hiện nay", ông Hùng cho biết.

Trong khi đó, báo cáo trong buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm qua, ông Nguyễn Thế Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Công ty Thép Pomina cho biết, nhà máy có 5 nguồn phóng xạ lắp đặt trên dây chuyền sản xuất thép.

Tuy nhiên, do dòng thứ ba bị hư nguồn cảm biến nên trong quá trình chờ sửa chữa, nguồn phóng xạ thứ ba được tháo dỡ cất vào kho. Theo ông Tuấn, do có sự thay đổi về nhân sự, công ty bàn giao công tác quản lý về an toàn bức xạ vào ngày 25/3/2015 giữa ông Đào Đức Hùng (phụ trách An toàn bức xạ cũ) và ông Nguyễn Văn Út (nhân viên dự kiến thay thế công việc của ông Hùng). 

Sau khi bàn giao hồ sơ, ông Út phát hiện mất một nguồn phóng xạ Co-60, hoạt độ 1,58x104 TBq. Nhà máy Pomina 3 đã thông báo và tìm kiếm nguồn phóng xạ bị thất lạc trong toàn nhà máy từ thời điểm phát hiện thất lạc nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ngày 1/4, Nhà máy luyện phôi thép Pomina 3 có đơn trình báo cơ quan chức năng là Sở KH&CN và Công an tỉnh về việc bị thất lạc nguồn phóng xạ.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Đình Quảng - Trợ lý Ban giám đốc công ty Pomina - cũng phủ nhận việc thiết bị phóng xạ bị mất từ tháng 11/2014, bởi vào tháng 12/2014 Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn kiểm tra định kỳ, biên bản thể hiện thiết bị này vẫn còn. Chỉ đến khi ông Hùng nghỉ việc mới phát hiện mất.

Theo Cục trưởng An toàn bức xạ và hạt nhân Vương Hữu Tấn, công tác quản lý nguồn phóng xạ tại nhà máy Pomina 3 có sai phạm trong khâu an ninh bảo vệ. "Kiểm tra bước đầu cho thấy công ty này rất lơ mơ trong vấn đề quản lý. Nếu để nguồn phóng xạ trong dây chuyền chắc chắn sẽ không bao giờ thất lạc. Đồng thời, phải có phương tiện nào đó mới đem được nó ra khỏi công ty. Những sai phạm liên quan chắc chắn sẽ được thanh kiểm tra toàn diện, xử lý nghiêm trong thời gian tới", ông Tấn nói.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, công an tỉnh đang khẩn trương, huy động mọi biện pháp nghiệp vụ để sớm tìm nguyên nhân, tìm ra nguồn phóng xạ đang thất lạc để công bố thông tin. “Chúng tôi đã làm việc với ông Hùng. Tuy nhiên, tường trình của ông Hùng và nhà máy có nhiều điểm không thống nhất. Chúng tôi cần điều tra, xác minh nên chưa thể kết luận và công bố được gì” - Đại tá Thảo nói.

Hiện, đoàn tìm kiếm vẫn dùng máy dò tín hiệu phóng xạ tiếp tục mở rộng phạm vi ở các địa phương lân cận như TP.HCM, Đồng Nai và Bình Dương.

Tâm sự
Tâm sự "nhói lòng" của người báo mất nguồn phóng xạ
(Xã hội) - (Phunutoday) - “Nếu tôi là người không có đạo đức, lương tâm thì tôi đã không rời thiết bị ra khỏi nhà kho. Nhưng rồi lại để xảy ra hậu quả quá lớn”.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn